(VnMedia) - Cả 8 người cấp cứu vào bệnh viện E Trung ương sau lễ hội âm nhạc tối 16/9 (trong đó có 4 người đã tử vong), khi được test nước tiểu đều dương tính với ma tuý đá, cần sa, thuốc lắc…
Liên quan đến vụ việc 7 người tử vong xảy ra tại Lễ hội âm nhạc điện tử tổ chức tối qua 16/9 ở Công viên nước Hồ Tây, chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý và đã đến bệnh viện E và bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi các bệnh nhân.
Tại bệnh viện Bạch Mai, hiện Trung tâm Chống độc của bệnh viện đang điều trị cho 2 nạn nhân trong vụ việc. Trong đó, đến 15 giờ chiều 17/9, một bệnh nhân nam sinh năm 1991 (quận Hoàn Kiếm) hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện. Một bệnh nhân nam sinh năm 1994 (quận Đống Đa) đã có phản xạ nhưng chưa tỉnh táo, tiếp tục phải thở máy.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đó 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và truỵ tim mạch, test dương tính với ma tuý tổng hợp.
Theo bác sĩ Nguyên, tình hình nghiện ma tuý hiện nay rất phức tạp, trong đó nhiều trường hợp tử vong do ma tuý đá. Do vậy cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt vấn đề này hơn.
Tại bệnh viện E Trung ương, Giám đốc bệnh viện Lê Ngọc Thành cho biết, khoảng 22 giờ 30 phút tối qua (16/9), bệnh viện tiếp nhận 8 bệnh nhân vào cấp cứu (3 nữ, 5 nam, độ tuổi từ 18 đến 27), 1 trường hợp bệnh nhân nam (sinh năm 1991) tử vong trước khi vào viện.
Đặc biệt, có 4 trường hợp có biểu hiện nặng, hôn mê sâu, giãn đồng tử, suy thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hoá, tăng men tim... và đến 7 giờ sáng 17/9, cả 4 trường hợp này (gồm 2 nam, 2 nữ) đều đã tử vong. 1 trong số 4 người này (nam) hiện chưa xác định được danh tính.
Đến 16 giờ chiều 17/9, 3 bệnh nhân còn lại (2 nam, 1 nữ) đang tiếp tục được điều trị, trong đó 1 bệnh nhân nam sinh năm 2000 đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, 2 bệnh nhân (1 nam, 1 nữ) khác đã tạm ổn định và đang tiếp tục được điều trị tại khoa Cấp cứu.
Cả 8 trường hợp nói trên khi được test nước tiểu đều dương tính với ma tuý đá, cần sa, thuốc lắc.
![]() |
Thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại 2 bệnh viện, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đề nghị các cơ sở y tế tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, Thành phố đã giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2, tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ), về việc tiếp nhận hai trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, cả hai đã tử vong.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân quận và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra xác minh.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, hai nạn nhân trên đã tham gia Đêm nhạc hội tại khu vực Công viên nước Hồ Tây. Cùng thời điểm trên, tại Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận tám trường hợp đến cấp cứu. Trong đó, có một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện; bốn nạn nhân tử vong tại bệnh viện; ba nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê.
Theo điều tra ban đầu, tối 16/9, Lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây, thuộc phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) mang tên "Du hành tới mặt trăng". Đây là lễ hội âm nhạc điện tử đa sân khấu đầu tiên ở Hà Nội thu hút nhiều bạn trẻ đến tham dự.
Trong quá trình diễn ra sự kiện, một số người có biểu hiện sử dụng chất ma túy và bị sốc thuốc nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Báo cáo sơ bộ, đã có bảy người tử vong. Hiện, một số nạn nhân vẫn đang được cấp cứu. Hiện công an thành phố đang xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, sáng nay Công viên nước hồ Tây đã ra thông báo tạm thời đóng cửa.
Xuân Hưng