- Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tứ khi ông này đang làm Chánh văn phòng Thành ủy, nhưng là do liên quan đến chức danh trước đây ông này từng đảm nhiệm, đó là Giám đốc Sở KH-ĐT...
Chiều 31/12, bên lề Hội nghị giao ban báo chí, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin với báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH-ĐT liên quan vụ Nhật Cường.
Theo ông Học, việc cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tứ khi ông này đang làm Chánh văn phòng Thành ủy, nhưng là do liên quan đến chức danh trước đây ông này từng đảm nhiệm, đó là Giám đốc Sở KH-ĐT, chứ không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy.
Hiện nay, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan của thành phố hợp tác rất nghiêm túc với các cơ quan chức năng của Trung ương, Bộ Công an để thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật.
Ông Học cũng cho biết, Đảng Bộ khối các cơ quan của Thành phố theo thẩm quyền quản lý cán bộ đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội.
Đối với ông Nguyễn Văn Tứ, do là Thành ủy viên nên các bước xử lý về Đảng phải thực hiện từ Chi bộ và sau đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ có văn bản báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
"Ông Nguyễn Văn Tứ là Thành ủy viên nên ví dụ như thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng tạm thời hoặc xử lý mức nào sẽ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định. Do đó, hiện nay, không thể nói thành phố Hà Nội sẽ quyết định thế nào vì không đúng thẩm quyền", ông Học giải thích.

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cũng cho biết, lãnh đạo Thành phố đã làm việc với các cơ quan có cán bộ bị khởi tố, gồm Sở KH-ĐT và Văn phòng Thành ủy Hà Nội để ổn định tư tưởng, tâm lý của cán bộ, công nhân viên chức để làm việc bình thường.
"Đây là việc cá nhân. Trách nhiệm, mức độ vi phạm, tội đến đâu sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra chứ không thể võ đoán được", ông Học nói với phóng viên.
Đối với việc phân công cán bộ thay thế chức danh của ông Nguyễn Văn Tứ, ông Học cho biết, các cơ quan chức năng chưa bàn bạc và hiện Văn phòng Thành ủy Hà Nội có 3 Phó Văn phòng đang phân công nhau làm việc bình thường.
“Thành phố Hà Nội có hơn 8 triệu người, hơn 45 vạn đảng viên nên "dòng sông cuộc sống" vẫn chảy bình thường. Ngay chiều thứ 6 bắt ông Nguyễn Văn Tứ thì sáng ngày thứ 7 Hội đồng lý luận Trung ương vẫn đến làm việc với Thành phố, Tiểu ban Văn kiện vẫn thông qua bước đầu dự thảo văn kiện... Tất cả các hoạt động vẫn diễn ra bình thường", ông Học nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám nhà đối với bị can Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) thành phố Hà Nội và Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH-ĐT TP Hà Nội, cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Hành vi của ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường có liên quan một số gói thầu thực hiện tại Sở KH-ĐT thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) trúng thầu. Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, thực hiện từ năm 2016.
Cuối tháng 11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH-ĐT TP Hà Nội và các đơn vị liên quan; khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan vụ án này, gồm: Nguyễn Tiến Học (nguyên phó giám đốc Sở KH-ĐT), Phạm Thị Kim Tuyến (nguyên trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh). Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bổ sung tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng ngàn tỉ đồng. Huy bị khởi tố về 3 tội: "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền". Huy trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã quốc tế, truy nã đỏ. Vụ án này đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cho vào danh sách các đại án cần theo dõi, chỉ đạo.