Việt Nam, Australia chia sẻ quan ngại sâu sắc về an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông

0
0

 - Tại cuộc Đối thoại Chiến lược ngoại giao - quốc phòng lần thứ 7 giữa Việt Nam và Australia, hai bên đã chia sẻ quan ngại sâu sắc về an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông thời gian qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì trật tự dựa trên luật lệ, kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình…

Các đại biểu tham dự Đối thoại chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 7. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự Đối thoại chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 7. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/12, tại Thủ đô Canberra (Australia), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Chuẩn Đô đốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Australia Richard Maude và Thứ trưởng Quốc phòng Australia Peter Tesch đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược ngoại giao - quốc phòng lần thứ 7. Đây là cơ chế đối thoại thường niên được triển khai thường xuyên từ năm 2012.

Hai bên hài lòng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia trong năm 2019. Hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự tin cậy chiến lược, nổi bật là duy trì tần suất trao đổi, tiếp xúc cấp cao gia tăng với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison (22-24/8), Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne (12-13/6) và các chuyến thăm Australia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (23 – 27/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (02-05/12), triển khai 20 cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, tổ chức thành công Đối thoại cấp Bộ trưởng kinh tế lần đầu tiên với mục tiêu đưa hai bên trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư song phương, duy trì ODA của Australia dành cho Việt Nam ở mức cao... Nhân dịp này, Đoàn ta cũng đã chia sẻ với phía Australia những nội dung quan trọng của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam vừa được công bố.

Trên đà tin cậy, hai bên nhất trí sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020 – 2023, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực then chốt như hỗ trợ đào tạo và huấn luyện, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, xem xét thuận lợi các đề nghị mở cửa thị trường với các mặt hàng nông thủy sản mỗi nước và dành ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng như khoa học, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân…

Trước những biến chuyển nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là ở Châu Á – Thái Bình Dương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó ưu tiên Liên hợp quốc và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và đặc biệt trong nhiệm kỳ Việt Nam là Thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021).

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc ASEAN thông qua Tài liệu Tầm nhìn về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vừa qua, góp phần bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình và trong tất cả các sáng kiến, chiến lược do các nước khởi xướng. Hai bên bày tỏ mong muốn các quốc gia liên quan cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN bằng các hành động thiết thực, cụ thể.

Nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ đối tác chiến lược và sự tin cậy lẫn nhau chưa từng có giữa ASEAN và Australia, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phía Australia khẳng định quan tâm hỗ trợ một số hoạt động do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có tiểu vùng sông Mê Công và ủng hộ Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 2020 - 2021, trước mắt là các hoạt động trong Tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 01/2020.

Cũng tại đối thoại, hai bên chia sẻ quan ngại sâu sắc về an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông thời gian qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì trật tự dựa trên luật lệ, kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, ủng hộ thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ DOC và việc ASEAN và Trung Quốc sớm kết thúc đàm phán, đạt được COC thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Hai bên nhất trí tổ chức Đối thoại chiến lược ngoại giao – quốc phòng lần thứ 8 vào thời gian thích hợp trong năm 2020.

 

Hải Yến

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.