- Tính từ 8 giờ sáng ngày 30/1 cho đến 6 giờ sáng ngày 31/1, tổng số người nhiễm virus corona là 8.239 (tăng 430 người so với ngày 30/1); số người chết là 171 (tăng 1 người so với ngày 30/1). Tất cả các trường hợp tử vong đều tại lục địa Trung Quốc.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6 giờ 00, ngày 31/01/2020, tổng hợp tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cho thấy, tổng số trường hợp mắc là 8.239 (tăng 430 người so với ngày 30/1), trong đó tại lục địa Trung Quốc là 8.124.
Tổng số trường hợp tử vong 171, trong đó tất cả đều tại lục địa Trung Quốc.
Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 115.
Đã có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc virus corona (tăng 2 so với ngày 30/1).
Thái Lan 14 ; Australia 9 ; Singapore 10 ; Mỹ 6 ; Nhật Bản 11 ; Malaysia 8 ; Hàn Quốc 4 ; Pháp 5 ; Việt Nam 5 ; Campuchia 1 ; Canada 3 ; Đức 4 ; Nepal 1 ; Sri Lanka 1 ; Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất 4 ; Phần Lan 1 ; Hồng Kông 10 ; Macau 7 ; Đài Loan 9 ; Ấn Độ 1 ; Philippines 1 ;
Liên quan đến bệnh dịch vô cùng nguy hiểm này, ngày 30/1, Tổ chức Y tế thế giới - WHO đã chính thức công bố dịch bệnh nCoV 2019 là Sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEIC).
Đây là lần thứ 6 WHO công bố sự kiện PHEIC. Từ trước tới nay đã có 5 sự kiện PHEIC được công bố kể từ năm 2006 khi Điều lệ Y tế Quốc tế - IHR(2005) có hiệu lực, bao gồm: đại dịch cúm H1N1 (2009), Bại liệt (2014), Ebola tại Tây Phi (2014), Zika (2016), và Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công gô (2019).