- Khẩu trang y tế cho đến hôm nay vẫn là mặt hàng được săn lùng nhiều nhất trong những ngày dịch viêm phổi cấp do virus corona/nCov. Các cửa hàng, siêu thị có bán khẩu trang giá bình ổn đều có hiện tượng xếp hàng dài. Nhưng thực tế, ai mới cần đeo khẩu trang và khi nào thì nên đeo?
Giữa những ngày đang căng thẳng vì dịch corona, cũng là thời điểm người dân căng thẳng khi thấy thị trường thiếu khẩu trang, đích thân Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, không phải ai và lúc nào cũng nên đeo khẩu trang, nhất là khẩu trang y tế. Bản thân ông và những người đồng chủ trì phiên họp báo về dịch corona/nCoV cũng không hề đeo khẩu trang. Tuy nhiên, không vì thế mà độ "nóng" săn lùng mua khẩu trang giảm đi.
Sáng nay (5/2), những địa điểm có bán khẩu trang y tế (và cả khẩu trang vải diệt khuẩn) cũng rất đông người dân xếp hàng mua. Trong số đó, có nhiều người mặc dù trong gia đình đã có khá nhiều khẩu trang dự trữ nhưng vẫn tiếp tục mua thêm để phòng dịch. Ngoài đường, nhiều người thậm chí còn đeo... 2 chiếc khẩu trang.
Dường như, người dân vẫn tin rằng, khẩu trang y tế có thể giúp họ phòng ngừa được sự nhiễm virus corona/nCoV. Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia y tế nhấn mạnh nhiều nhất đối với dịch bệnh này, đó là: Rửa tay, rửa tay và... rửa tay.!
Cùng với đó, một nguyên tắc trong những ngày dịch đang lan rộng, đó là không đến nơi đông người nếu không cần thiết.
Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, trong bối cảnh hiện nay, với mức độ dịch gia tăng nCoV tăng nhanh chóng từ phía Trung Quốc thì cách ly là một trong những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Khẩu trang có tác dụng ngăn ngừa sự lan truyền của các loại bệnh truyền nhiễm, nhưng không phải ai, lúc nào và ở đâu cũng nên đeo khẩu trang.
Dưới đây là infographic khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện đeo khẩu trang đúng cách do Bộ Y tế ban hành để hướng dẫn người dân thực hiện đúng cách nhất.




