Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư

0
0

 - Trong 11 tháng năm 2020, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam vẫn thu hút được hơn 26 tỷ USD.

Tại buổi Tọa đàm trực tuyến giữa Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Cổ phần Tư vấn Ernst & Young (EY) Việt Nam, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, GDP quý III/2020 của Việt Nam vẫn tăng 2,62% và dự kiến cả năm tăng khoảng 2-3%; năm 2021 tăng khoảng 6%. Quy mô GDP năm 2020 ước tính đạt 340 tỷ USD. GDP/người đạt khoảng 3.500 USD. Quy mô thương mại khoảng 530 tỷ USD, dự trữ ngoại tệ ngày càng tăng.

Liên quan đến đầu tư nước ngoài, Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng cũng cho biết, đến nay, có 139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với 32 nghìn dự án, khoảng 383 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc đứng thứ nhất, tiếp đến là Nhật Bản, Singapore, Đài Loan,... Về cơ cấu đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần 60%.

Trong 11 tháng năm 2020, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam vẫn thu hút được hơn 26 tỷ USD. Số vốn đăng ký mới giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nhà đầu tư mới không thể đến tìm hiểu và thực hiện hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, vốn đầu tư của các nhà đầu tư đã có mặt tại Việt Nam tăng gần 8% so với 2019. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư đã đầu tư tại Việt Nam hiểu, tin tưởng và mở rộng đầu tư. Hiện có rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới đang có mong muốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Cũng theo Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Việt Nam được xem là điểm đến hấp dẫn đầu tư bởi nền chính trị ổn định, tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định trong nhiều năm; chi phí cạnh tranh; nguồn nhân lực dồi dào với 60% dân số trong độ tuổi lao động; thị trường năng động. “Việt Nam đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như tham gia các Hiệp định RCEF, EVFTA, EVIPA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do khác giúp Việt Nam tiếp cận với thị trường 55 quốc gia, trong đó có 15 quốc gia thuộc nhóm G20; kết nối 2/3 GDP toàn cầu, 3/4 dân số thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam có chính sách rộng mở, luôn có chính sách ưu đãi cạnh tranh và có vị trí nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á...”, thông tin từ lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài cho hay.

Trong bối cảnh hiện nay, có hai vấn đề nổi lên là xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn và do dịch Covid - 19 làm đứt gãy cung ứng dẫn đến các doanh nghiệp muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tìm kiếm địa bàn mới dẫn đến làn sóng đầu tư mới, đa dạng hóa đầu tư. Trong khi đó, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương, có điều kiện thay đổi môi trường đầu tư theo hướng tích cực, thông thoáng, tạo điều kiện để các nhà đầu tư đến với Việt Nam.

Về chủ trương thu hút đầu tư trong thời gian tới, Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng cũng cho biết, Việt Nam thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp trong nước để tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu...

Việt Nam đang nhận dạng các làn sóng đầu tư mới để chuẩn bị phù hợp. Theo đó, rà soát để bổ sung quỹ đất công nghiệp; tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề; rà soát nhu cầu đầu tư ngành năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch; đẩy nhanh công nghiệp phụ trợ với nhiều chính sách để doanh nghiệp trong nước ngày càng lớn mạnh, kết nối với doanh nghiệp nước ngoài; rà soát luật pháp chính sách theo hướng các thủ tục đơn giản, thông thoáng, dễ tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư, đồng thời, bổ sung các quy định ưu đãi đặc biệt, có tính cạnh tranh cao; thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, tiêu chí, chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới;…

Bên cạnh đó, một loạt các bộ luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh như Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) được thông qua với nhiều điểm mới theo hướng đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tăng cường phân cấp, minh bạch, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bổ sung cơ chế ưu đãi đầu tư đối với các dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực cụ thể như đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển...

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.