– Theo Trường Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC), xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại và du lịch giữa Thái Lan với cả hai nước. Giá năng lượng tăng sẽ ảnh hưởng đến thị trường và tỷ lệ lạm phát.
UTCC đánh giá cuộc khủng hoảng sẽ khiến nền kinh tế mất khoảng 244,70 tỷ Bạt và làm chậm tăng trưởng của đất nước này xuống 2-3% nếu xung đột tiếp diễn.
Ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraine đối với nền kinh tế thế giới được dự đoán kéo dài 1-3 năm. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế trên thế giới. UTCC lo ngại rằng Thái Lan sẽ bước vào thời kỳ chậm tăng trưởng và lạm phát do xung đột và nhiều yếu tố khác như sự lây lan của biến thể Omicron. Xung đột kéo dài có thể làm tăng giá dầu thô toàn cầu lên 200-300 USD/ thùng.
UTCC cho rằng, Chính phủ phải lựa chọn các biện pháp kích thích phù hợp để phát triển kinh tế, đồng thời giữ tỷ giá ngoại tệ ở mức 32,50-33 Bạt/ USD để đảm bảo khả năng cạnh tranh của Thái Lan trong thương mại quốc tế.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trong khi đó, Bộ Thương mại mới đây cũng đã thông báo lạm phát toàn phần của Thái Lan tăng 5,28%. Nguyên nhân là giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Giá năng lượng, bao gồm cả điện và nhiên liệu tăng 29,2%, trong khi giá thực phẩm tăng 4,51% so với cùng kỳ năm 2021. Ngân hàng Hợp tác xã và nông nghiệp cho biết giá các sản phẩm nông nghiệp như lúa thạch, lợn sống, dầu cọ, cao su đều tăng.
Văn phòng chính sách Thương mại và chiến lược (TPSO) dự báo lạm phát toàn phần trong tháng 3/2022 vẫn ở mức cao do giá năng lượng tăng so với cùng kỳ năm 2021 vì nhiều yếu tố trong nước và thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) gần đây bày tỏ lo ngại về lạm phát và cho biết sẽ theo sát diễn biến xung đột Nga -Ukraine đang diễn ra.
BOT dự kiến sẽ đánh giá lại số liệu của mình trong cuộc họp với Ủy ban thiết lập tỷ giá vào ngày 31/3.
Minh Ngọc
















