- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm qua (2/11) đã tăng lãi suất thêm 75 điểm trong lần thứ tư liên tiếp đồng thời ám chỉ về khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó nhắc lại cam kết của ngân hàng trung ương là tiếp tục tăng lãi suất hơn nữa trong một nỗ lực để chế ngự lạm phát đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
![]() |
“Khi xác định tốc độ tăng trong tương lai trong phạm vi mục tiêu, ủy ban sẽ tính đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ, những độ trễ mà chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, lạm phát và phát triển kinh tế và tài chính,” tuyên bố chính sách của Fed cho biết.
“Không có gì ngạc nhiên ở đây,” Cố vấn Đối tác Quản lý Vốn JoAnne Feeney đã nói như vậy về quyết định chính sách. “Tăng trưởng đang được điều tiết và tôi nghĩ rằng điều đó có thể gợi ý cho thị trường rằng việc tăng lãi suất có thể sắp kết thúc.”
Chứng khoán chuyển sang màu xanh sau tuyên bố trên nhưng sau đó lại giảm khi ông Powell liên tục nói với các phóng viên rằng Fed vẫn còn "con đường dài phía trước để đi" trong cuộc chiến chống lạm phát.
"Theo quan điểm của tôi, còn rất sớm để nghĩ đến hoặc nói về việc tạm dừng tăng lãi suất của chúng tôi", Chủ tịch Fed nhấn mạnh. "Chúng tôi còn con đường dài phía trước để đi. Chính sách của chúng tôi, chúng tôi cần liên tục tăng lãi suất để đạt được mức lạm phát vừa đủ”.
Việc tăng lãi suất đưa lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương, lãi suất quỹ liên bang, lên một phạm vi mới từ 3,75% đến 4% - mức cao nhất kể từ năm 2008 - từ mức hiện tại là 3% đến 3,25%. Trong cuộc họp báo, ông Powell nói rằng lãi suất có thể cần phải tăng trên mức 4,6% như ước tính trước đó.
Bốn lần tăng lãi suất 75 điểm cơ bản liên tiếp là chưa từng có kể từ khi Fed bắt đầu nhắm mục tiêu rõ ràng vào lãi suất quỹ liên bang để thực hiện chính sách tiền tệ vào cuối những năm 1980. Thông báo ngày hôm qua đã đưa tỷ lệ lãi suất lên một mức chưa từng thấy kể từ cuối năm 2007.