Quên công bố thông tin về trái phiếu, “ông chủ” dự án HPC Landmark 105 Hà Nội bị xử phạt

0
0

- Nguyên nhân chậm công bố được lý giải là do chưa nắm rõ các quy định về công bố thông tin định kỳ với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và cũng một phần bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan “đại dịch Covid – 19”.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ đô vừa có văn bản gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, ngày 6/11/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ đô nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 326/QĐ-XPHC ngày 31/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do đã thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn quy định.

Theo đó, Hải Phát Thủ đô đã không gửi đúng thời hạn quy định Báo cáo tài chính bán niên 202, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021 và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021.

Nguyên nhân chậm công bố được lý giải là do chưa nắm rõ các quy định về công bố thông tin định kỳ với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và cũng một phần bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan “đại dịch Covid – 19”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, mặc dù công bố thông tin bị xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên, doanh nghiệp này tiếp tục “giấu nhẹm” mức tiền bị xử phạt.

HPC Landmark 105 là dự án căn hộ nằm trên khu đất có tổng diện tích 4.305 m2 với mật độ xây dựng 39,91% trên trục đường Tố Hữu, thuộc khu đô thị Văn Khê, phường La Kê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Quy mô dự án gồm 2 khối tháp cao 35 và 50 tầng với 2 tầng hầm để xe và 4 tầng khối đế gồm: trung tâm thương mại, dịch vụ cộng đồng, bể bơi. Từ tầng 5 trở lên là tầng căn hộ với tổng số 762 căn hộ và 4 căn Penthouse. 

HPC Landmark 105 là dự án được chuyển nhượng từ cụm căn hộ Usilk City - do Công ty cổ phần sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án Usilk City gồm 13 tòa nhà cao từ 25-50 tầng, với khoảng 2.800 căn hộ.

Usilk City được khởi công từ quý 2/2008. Theo hợp đồng mua bán, các tòa CT1-101, CT1-102, CT1-103 sẽ bàn giao vào tháng 3/2012, các tòa còn lại từ CT1-104 đến CT4-108 sẽ bàn giao vào tháng 6/2013.

Căn cứ kết quả làm việc, hồ sơ và báo cáo do phía Công ty sông Đà Thăng Long cung cấp, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, tính đến tháng 7/2012, tổng số căn hộ chủ đầu tư dự án Usilk City đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng là 1.769 căn. Các toà CT1-101 đã thu tới 95,57% trị giá tiền căn hộ; CT1-102 thu 97,21% trị giá tiền căn hộ; CT1-103 thu 93,45% trị giá tiền căn hộ.

Tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thu của khách hàng khoảng trên 3.404 tỉ đồng. Điều đáng nói, trong năm 2012 khi Công ty sông Đà Thăng Long thu được khoản tiền trên thì đột ngột dừng thi công gần như toàn bộ dự án.

Phó tổng giám đốc Công ty sông Đà Thăng Long thừa nhận về việc dự án chậm tiến độ và xin lỗi khách hàng. Theo ông, nguyên nhân là do thị trường bất động sản khủng hoảng, chủ đầu tư khó khăn, ngân hàng không cho vay vốn.

Vào thời điểm năm 2015, Công ty sông Đà Thăng Long đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô sau một thời gian dài bế tắc không có lối thoát.

Cụ thể, Công ty sông Đà Thăng Long  đã chuyển nhượng một phần dự án Usilk City là tòa CT2-105 về tay Công ty Hải Phát Thủ Đô và được lấy tên thương mại là HPC Landmark 105.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc


Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh trong chiều nay (9/5)

(VnMedia) - Kể từ 15h chiều nay (9/5), giá xăng trong nước đồng loạt giảm mạnh với mức từ 1.288 đồng/lít - 1.411 đồng/lít. Cùng với đó, giá dầu cũng đồng loạt hạ từ 160 đồng/lít - 843 đồng/lít.

Làm gì để bảo vệ tài khoản ngân hàng trước nguy cơ lừa đảo?

(VnMedia) - Các ngân hàng đã chủ động gia tăng tần suất cải tiến các hình thức cảnh báo nhằm khuyến nghị khách hàng bảo mật thông tin của mình và thực hiện giao dịch trực tuyến an toàn.

Làm thế nào để ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo bằng giọng nói AI?

(VnMedia) - Sự tiến bộ nhanh như tốc độ ánh sáng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến mọi người dễ dàng trở thành con mồi cho các trò lừa đảo bằng giọng nói AI và những vụ lừa đảo kiểu này ngày càng trở nên phổ biến...

Cẩn thận "sập bẫy" lừa đảo hướng dẫn đồng bộ ứng dụng VNeID mức 2 online

(VnMedia) - Các đối tượng đã tạo ra các ứng dụng giả mạo, sau đó giả danh lực lượng Công an đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu người dân cài đặt VNeID để chiếm quyền sử dụng điện thoại di động rồi chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.  

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần GDP

(VnMedia) - Tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm đạt hơn 50%; tốc độ tăng trưởng giao dịch trên điện thoại di động đạt hơn 100%; tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh Internet đạt hơn 50%...