Gỡ vướng mặt bằng, đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3

0
0

- Ngày 26/3, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương liên quan và EVN, EVNNPT – chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Đây là lần thứ 2 trong tháng 3/2024, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với các đơn vị có liên quan về các dự án Đường dây 500 kV mạch 3.

Tại cuộc họp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3. Theo đó, tính cho đến nay, dự án đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 01 gói thầu cung cấp kháng điện của Dự án Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đã có Quyết định số 446/QĐ-EVNNPT ngày 21/03/2024 của EVNNPT về việc hủy thầu; hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các dự án, EVNNPT đã có kế hoạch điều động vật tư hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500kV mạch 3.

Về công tác giải phóng mặt bằng, 04 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (100%) vị trí móng cột và 218/503 (~43,34%) khoảng néo, còn 285/503 KN chưa bàn giao mặt bằng (cụ thể gồm: Quảng Bình còn 10/10 khoảng néo; Hà Tĩnh còn 78/112 khoảng néo; Nghệ An còn 68/88 khoảng néo; Thanh Hóa còn 70/138 khoảng néo; Ninh Bình còn 05/09 khoảng néo; Nam Định còn 24/54 khoảng néo; Thái Bình còn 11/47 khoảng néo; Hải Dương còn 13/31 khoảng néo;  Hưng Yên còn 06/14 khoảng néo).

Về công tác thi công xây dựng, đang triển khai đồng loạt trên toàn tuyến được 1176/1177 vị trí (99,99%), còn 01 vị trí 127 đang thỏa thuận chi phí đền bù với hộ dân để làm đường vào thi công, hoàn thành đúc móng được 319/1177 vị trí. Đã nhận và bàn giao đến công trường 104/1177 cột thép. Hoàn thành lắp dựng 23/1177 cột thép, đang lắp dựng 49/1177 cột thép.

Về công tác thực hiện 4 tại chỗ, chủ đầu tư cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xem xét huy động lực lượng tại chỗ có đủ năng lực tham gia thực hiện đối với các công việc đơn giản, dễ làm theo đúng thiết kế đã được phê duyệt như đào móng, thi công móng cột, với nguyên tắc “ai làm tốt ơn thì để người đó làm” để tổ chức triển khai nhanh nhất bảo đảm tiến độ đề ra, vừa huy động sức mạnh của nhân dân, vừa tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương có dự án đi qua”.

 

Cũng tại cuộc họp, đại diện của 9 địa phương có đường dây đi qua và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Quản lý Vốn Nhà nước báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác thủ tục, hỗ trợ thi công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng...

Sau khi nghe báo cáo của EVN, ý kiến phát biểu của các địa phương và các Bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đánh giá cao những kết quả của chủ đầu tư và các địa phương đã đạt được trong hai tuần vừa qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng đã chỉ ra một số những hạn chế như công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đến nay mới chỉ đạt 43,04%, tăng 11,53% so với cuộc họp giao ban ngày 12/3/2024; còn 285 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng (trong đó tỉnh Quảng Bình còn 9 khoảng néo, tỉnh Hà Tĩnh còn 79 khoảng néo, tỉnh Nghệ An còn 68 khoảng néo, tỉnh Thanh Hóa còn 70 khoảng néo, tỉnh Ninh Bình còn 5 khoảng néo, tỉnh Nam Định còn 24 khoảng néo, tỉnh Thái Bình còn 11 khoảng néo, tỉnh Hải Dương còn 13 khoảng néo, tỉnh Hưng Yên còn 6 khoảng néo chưa bàn giao). Một số vị trí hố móng, cột tuy đã được bàn giao nhưng không có mặt bằng thi công hoặc việc đưa máy móc, thiết bị, vật tư đến địa điểm thi công còn khó khăn. Tiến độ thi công trên công trường của một số dự án còn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm chất lượng kỹ thuật

Nhằm đạt được mục tiêu đưa công trình vào khai thác trước ngày 30/6/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ như sau:

Đối với UBND các tỉnh có dự án đi qua: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân trong vùng dự án đồng thuận, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến, các khoảng néo trong tháng 3/2024. Đảm bảo các dự án có thể triển khai thi công kéo dây vào đầu tháng 4/2024, muộn nhất là 10/4 phải kéo dây; tiếp tục hỗ trợ Chủ đầu tư và Nhà thầu trong việc thỏa thuận, mở đường vào thi công và bãi tập kết nguyên vật liệu để triển khai thi công, đặc biệt là một số vị trí đang gặp khó khăn chưa thể triển khai thi công như vị trí 127 thuộc Dự án ĐD 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Chủ đầu tư và các địa phương trong việc thực hiện triển khai Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 để kịp thời hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyển tải điện quốc gia, Bộ trưởng đề nghị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó có hồ sơ về kỹ thuật cũng như khung chính sách bồi thường hợp lý trong tháng 3/2024 dựa trên thực tế các địa phương đã và đang triển khai, đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như tiến độ bàn giao mặt bằng trên toàn tuyết của dự án; Sớm hoàn thành các thủ tục lựa chọn lại các nhà thầu cung gói thầu kháng điện của dự án Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, nhằm khẩn trương lựa chọn được các nhà thầu cung cấp thiết bị vật tư, nguyên liệu cho khâu hoàn thiện.

Bên cạnh đó, cũng cần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm chất lượng kỹ thuật nhưng vẫn phải đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt là những vị trí qua địa hình khó khăn, những vị trí thời gian qua bị ảnh hưởng bởi thời tiết để có thể bù tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước thời hạn 30/6/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chú trọng kiểm tra, giám sát các nhà thầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn khi thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật của công trình và hoàn trả mặt bằng theo đúng yêu cầu; Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân nơi có dự án đi qua để người dân không chỉ ủng hộ trong quá trình thi công dự án mà còn bảo vệ đường dây và công trình điện trên tuyến trong tương lai.

Yến Nhi


Ý kiến bạn đọc


MyTV tiếp phát các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(VnMedia) - Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, MyTV tiếp phát chuỗi chương trình trọng điểm diễn ra trong các ngày 6/5 và 7/5 trên kênh VTV1 hệ thống dịch vụ với đa nền tảng thiết bị.

Phát tán thông tin, làm nhục người khác trên không gian mạng bị phạt như thế nào?

(VnMedia) - Theo Dự thảo Nghị định Theo Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, người làm ra và phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, làm nhục… người khác sẽ bị xử phạt đến 50 triệu đồng và nhiều hình thức phạt bổ sung khác…

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm: Những kiến nghị đẩy nhanh tiến độ

(VnMedia) - Theo Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ Bộ Tài chính, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 trong 4 tháng đầu năm ước đạt 16,41% tổng kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước. Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp đồng bộ và nêu những kiến nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ở Cô Tô

(VnMedia) - Mới đây, công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi cảnh báo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên địa bàn huyện Cô Tô...

Giá vàng được dự báo tăng lên mức cao

(VnMedia) – Về trung và dài hạn, vàng được dự báo sẽ gia tăng trong môi trường lạm phát cao và kinh tế chậm chạp. Hơn thế, nước Mỹ không thể tránh được kịch bản bước vào thời kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ với chuỗi hạ lãi suất. Đồng USD suy yếu sẽ đẩy giá vàng đi lên.