EU cân nhắc lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga

0
0

 Trước đó, nhằm buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine, Mỹ cùng các nước đồng minh phương Tây đã ban bố một loạt lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm loại Nga khỏi SWIFT, đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga,... 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông qua cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này, Chính phủ các nước Liên minh châu Âu sẽ xem xét liệu có nên áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga hay không, nhằm siết chặt hơn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Trước đó, nhằm buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine, Mỹ cùng các nước đồng minh phương Tây đã ban bố một loạt lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm loại Nga khỏi SWIFT, đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga,... 

Một quan chức ngoại giao cấp cao của EU cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 5 nhằm vào Nga và nhiều cái tên mới đang được đề xuất vào danh sách phạt.”

Chính phủ các nước Liên minh châu Âu sẽ thảo luận với các Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày hôm nay trước khi Tổng thống Biden đến Brussels hôm 24/3 tới để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh bao gồm các nước nhóm G7, EU và NATO.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù có tổng cộng 4 gói trừng phạt nhằm vào Nga bao gồm tài chính, thương mại và 685 công dân nước này cũng như Belarus nhưng Điện Kremlin vẫn chưa có bất kỳ động thái thay đổi nào về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Điều này khiến khối EU đứng trước sự lựa chọn khó khăn về mặt kinh tế là có nên nhắm lệnh trừng phạt vào thị trường dầu của Nga như Mỹ và Anh đã tiến hành. Nguyên do khiến EU lưỡng lự là vì các quốc gia thuộc EU này phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga để cung cấp năng lượng.

Các nhà ngoại giao cho biết rằng, các nước Baltic bao gồm Litva đang cân nhắc lệnh cấm vận là bước đi hợp lý, trong khi Đức cảnh báo không nên hành động quá nhanh vì giá năng lượng vốn đã cao ở châu Âu.

Ngoài ra, Moscow cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt của EU đối với dầu mỏ của Nga có thể khiến nước này phải khóa van một đường ống dẫn khí đốt lớn tới châu Âu. 

EU phụ thuộc vào Nga để cung cấp 40% lượng khí đốt của mình
EU phụ thuộc vào Nga để cung cấp 40% lượng khí đốt của mình

Cụ thể, EU phụ thuộc vào Nga để cung cấp 40% lượng khí đốt của mình, trong đó Đức là một trong những nước phụ thuộc nhiều nhất trong các nền kinh tế lớn của EU và cũng là quốc gia mua dầu thô Nga lớn nhất của EU.

Hơn nữa, Bulgaria - quốc gia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt từ Gazprom của Nga và cho biết rằng họ có thể tìm cách từ chối tiến hành lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga. Nhà máy lọc dầu duy nhất của Bulgaria thuộc sở hữu của LUKOIL, Nga và cung cấp hơn 60% nhiên liệu được sử dụng ở quốc gia Balkan. 

Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng nếu tình hình ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn thì sẽ không có "điều cấm kỵ" nào về các biện pháp trừng phạt.

Thục San (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.