- “Tôi muốn mở những mặt trận mới với Nga và Trung Quốc bởi Mỹ đã lợi dụng đủ chúng tôi rồi”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã phát biểu thẳng thừng như vậy.
Phát biểu với hãng tin RT, Nhà lãnh đạo nổi tiếng cứng rắn của Philippines – ông Rodrigo Duterte đã có những phát biểu chỉ trích gay gắt đồng minh Mỹ vì coi Philippines như là “một nước lệ thuộc”. Ông Duterte tiết lộ ông này đang hy vọng có thể bắt tay với Moscow và Bắc Kinh thay vì Washington.
"Mỹ không phải là Philippines và Philippines không phải là Mỹ. Mọi việc không còn diễn ra như cũ và tôi từ chối đi theo đuôi chính sách đối ngoại của Mỹ”, Tổng thống Duterte tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn công khai với hãng tin RT.
Mặc dù Washington – nước lấy lại Philippines từ Tây Ban Nha chỉ với giá 20 triệu USD hồi cuối thế kỷ 19, đã “lợi dụng đủ trên vùng đất của chúng tôi”, thái độ của họ dường như vẫn không thay đổi trong thời gian qua, ông Duterte phát biểu. Mỹ “xem chúng tôi là một nước lệ thuộc bởi chúng tôi đã ở dưới trướng của Mỹ trong suốt 50 năm qua."
Tức giận trước cách cư xử của Mỹ, Manila đã hướng tới Nga và Trung Quốc – hai nước “tôn trọng chủ quyền của Philippines trong khi Mỹ hoàn toàn không”, ông Duterte nói thêm. “Vì thế, nếu tôi không thể có được một vị thế đáng tin cậy từ Mỹ, tôi có thể có được điều đó từ chính phủ Nga và Trung Quốc”, Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Duterte đã đến thăm Moscow. Trong chuyến thăm này, ông Duterte đã bày tỏ hy vọng về việc thúc đẩy quan hệ giữa Nga với Philippines. Thương mại song phương được đặt ưu tiên cao trong các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Philippines. Giới chức Nga tuyên bố, Moscow sẵn sàng đầu tư mạnh vào ngành năng lượng, giao thông-vận tải và nông nghiệp của Philippines.
"Tôi chắc chắn rằng Nga có thể đến đây và tìm kiếm những hợp đồng làm ăn giá trị”, ông Duterte cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn.
Giữa Nga và Philippines là khoảng cách hàng ngàn dặm nhưng “chúng tôi không nghĩ đó là sự bất lợi”. “Chẳng có gì có thể thực sự trở thành rào cản nếu các bạn thực sự muốn hợp tác với một nước khác”, Tổng thống Duterte nhấn mạnh.
Philippines – nước vụ thuộc vào công nghệ và vũ khí của Mỹ trong nhiều thập kỷ, gần đây đã có các cuộc đàm phán với Moscow về việc mua các trực thăng, tàu ngầm và vũ khí tối tân của Nga.
Những phát biểu phũ phàng trên của ông Duterte nhằm vào đồng minh Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Philippines tiếp tục rơi xuống một mức thấp nữa. Gần đây, các thượng nghị sĩ Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào Manila vì việc nước này bỏ tù cựu Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima – một vị chính khách nổi tiếng vì chống lại cuộc chiến chống ma túy cực mạnh tay của Tổng thống Duterte. Dù vẫn cần phải đợi được phê chuẩn thành luật nhưng các biện pháp trừng phạt này nhằm mục tiêu vào giới chức Philippines có liên quan đến việc bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp Lima.
Tổng thống Duterte đe dọa sẽ thắt chặt hoạt động cấp visa cho người Mỹ - những người “đang đến và vào Philippines như thể họ sở hữu nơi này”. Bất chấp mọi áp lực của Mỹ, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc chiến chống ma túy, ông Duterte nhấn mạnh. "Tôi đã bảo với tất cả mọi người rằng, nếu các bạn phá hủy đất nước tôi – Philippines bằng ma túy, tôi sẽ tiêu diệt các bạn. Không có tranh cãi gì về điều đó. Tôi sẽ tiêu diệt các bạn”, Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh.
Tổng thống Duterte thậm chí còn cảnh báo Mỹ về việc ông sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho Mỹ triển khai binh sĩ và vũ khí đến tham gia các cuộc tập trận ở Philippines nếu Washington không cấp visa cho một đồng minh chính trị của ông này.