- Chính quyền Iran hôm 8/1 đã bắn đi 16 quả tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Với việc không có hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo nào trong tầm sử dụng, lực lượng Mỹ chỉ còn biết đứng nhìn và chờ xem ảnh hưởng của cuộc tấn công. Mặc dù lần này không có binh sĩ nào của Mỹ và liên quân bị thương vong trong cuộc tấn công nhưng lần tới mọi việc có thể sẽ khác.

Iran đã phóng đi các quả tên lửa đạn đạo của họ từ ba địa điểm thuộc nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. 11 trong số các tên lửa được phóng đi đã đánh trúng một căn cứ ở Ain al-Asad và một quả tên lửa trúng vào căn cứ ở Erbil. Việc không có thương vong xảy ra trong cuộc tấn công của Iran không có nghĩa là các nhà lập kế hoạch quân sự của Mỹ có thể ảo tưởng nghĩ rằng lực lượng của họ đang được an toàn. Xem xét kỹ cuộc tấn công của Iran cho thấy Mỹ cần phải bổ sung năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Tại sao Tehran lại chọn những mục tiêu đó? Bởi vì Tướng Qassem Soleimani bị giết hại ở Iraq, ý tưởng tấn công vào các lực lượng Mỹ ở Iraq chắc chắn sẽ là điều thuyết phục đối với giới lãnh đạo Iran. Hơn nữa, để xoa dịu cơn giận dữ trong nước, giới lãnh đạo Iran muốn thể hiện hình ảnh quân đội Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo về phía quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, Iran có thể đặc biệt đã chọn hai căn cứ Ain al-Asad và Erbil bởi họ biết các căn cứ này thiếu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Hình ảnh các hệ thống phòng thủ của Mỹ đánh chặn các tên lửa đang bay tới của Iran sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến những mục tiêu chính trị mà Iran đặt ra khi quyết định phát động cuộc tấn công trả đũa Mỹ.
Mặc dù Mỹ có các hệ thống phòng thủ có thể bảo vệ các căn cứ ở Ain al-Asad và Erbil nhưng các căn cứ này vẫn dễ bị tấn công bởi Mỹ thiếu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo ở những khu vực này.
Mỹ biết trước về cuộc tấn công, dò theo đường bay của các tên lửa khi chúng được phóng đi và cảnh báo sớm cho các lực lượng của họ về ảnh hưởng của cuộc tấn công. Tuy nhiên, họ không có trong tay sự lựa chọn đánh chặn các tên lửa đó một khi chúng được phóng đi.
Trước đó, hôm 8/1, Iran đã phóng ồ ạt hơn một chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ của Iraq đang được người Mỹ sử dụng. Đây được xem là đòn trả thù đầu tiên của Iran cho vụ Mỹ phát động một cuộc tấn công giết chết một vị tướng hàng đầu của Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran – đội quân nắm quyền kiểm soát chương trình tên lửa của Iran, xác nhận rằng họ đã bắn tên lửa về phía các căn cứ của Mỹ ở Iraq để trả đũa cho vụ tấn công của Mỹ khiến Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng. Chiến dịch tấn công của Iran mang tên “Chiến binh tử vì đạo Soleimani” và nó diễn ra chỉ vài giờ sau đám tang của Tướng Soleimani. Theo đài truyền hình Iran, các tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công là tên lửa đạn đạo Fatteh-110 có tầm bắn khoảng 300km.
Tình hình Trung Đông đang như “chảo lửa” sau khi xảy ra một vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq hồi đầu tuần trước. Mỹ đã ngay lập tức trả đũa bằng việc phát động một cuộc không kích ở gần Sân bay Quốc tế ở thủ đô Baghdad, khiến Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran thiệt mạng. Đây được xem là mồi lửa châm ngòi cho cơn cuồng nộ của người Iran. Hàng ngàn người dân Iran đổ ra đường biểu tình chống Mỹ trong khi giới lãnh đạo Iran tung ra hàng loạt lời cảnh cáo về đòn trả thù của họ.