- Theo luật sư, xét hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự độc ác, côn đồ, vô cớ đổ xăng đốt cháu bé 5 tuổi bị bỏng 50% cơ thể đã cấu thành tội Giết người...

Nhằm gây sức ép để anh rể trả nợ gần 4 triệu đồng, Nguyễn Như Phượng (27 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) đã mua xăng tưới lên người cháu ruột là cháu N.T.V. (6 tuổi) 5 tuổi rồi châm lửa đốt, khiến nạn nhân bỏng 50% cơ thể.
Trước đó, Nguyễn Thị Ngọc Phượng thường xuyên đến nhà chị gái trên đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP Vũng Tàu) yêu cầu anh rể trả khoản nợ cả gốc lẫn lãi là 3,9 triệu đồng.
Bố của cháu V. hứa 17h ngày 23/2 đi làm về sẽ trả đủ tiền. Tuy nhiên, không đợi anh rể đến giờ đó, Phượng cầm theo con dao và can xăng đến nhà chị gái gây áp lực. Sau khi cự cãi với chị, Phượng đổ xăng lên người bé V. rồi châm lửa đốt. Mẹ của V. lao vào ôm con dập lửa nên cũng bị bỏng nặng. Cả hai được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Tối cùng ngày, Công an phường 10 đã bàn giao Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho Công an TP Vũng Tàu để điều tra, xử lý.
Trao đổi với VnMedia về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Trong đó, tính mạng, sức khỏe là quyền cao quý nhất của con người. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền được sống của trẻ đều bị xử lý nghiêm.
Xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, nghi phạm đã chuẩn bị xăng là chất dẫn cháy rất nguy hiểm mang sang gây sức ép đòi nợ bố mẹ cháu bé. Do không gặp được bố mẹ cháu bé để đòi nợ, nghi phạm bực tức đổ xăng lên cháu bé và dùng bật lửa đốt. Hậu quả cháu bé bị bỏng 50% cơ thể.
Cháu bé 5 tuổi là người không có lỗi trong việc bố mẹ nợ tiền nghi phạm nhưng lại phải gánh chịu hậu quả rất thương tâm với những di chứng suốt cuộc đời sau này do chính người dì ruột gây nên.
"Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự độc ác, côn đồ, vô cớ đổ xăng đốt cháu bé 5 tuổi bị bỏng 50% cơ thể đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS.
Cháu bé may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 BLHS. Với trường hợp phạm tội chưa đạt, nghi phạm phải đối diện hình phạt cao nhất đến 20 năm tù giam theo quy định tại Điều 57 BLHS", luật sư Thơm cho biết.
Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. |