- Thủ đô Hà Nội hôm nay (8/11) được dự báo trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 19-29 độ C, sáng sớm và đêm trời lạnh. Miền Trung chỉ có mưa rào rải rác…
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thời tiết các khu vực ngày 08/11/2020
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ
Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ
Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ
Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.
Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo sụt lún và sạt lở đất ở hàng loạt khu vực
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua, trong khoảng thời gian từ 21h/07/11-02h/08/11, các tỉnh Bình Dương, Long An, đã có mưa vừa, mưa to như Minh Tân 64,2mm (Bình Dương), K79 106,8mm (Long An),...
Trong 06 giờ tiếp theo, tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa rải rác với lượng phổ biến từ 5-15mm; các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An có mưa với lượng phổ biến từ 10-15mm, có nơi trên 25mm.
Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Dương.
Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Bình Dương đặc biệt tại các huyện: Quảng Nam: Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An. Quảng Ngãi: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi.

















