- Các ủy viên của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quốc hội về Lễ nhậm chức Mỹ hôm qua (8/12) đã bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết xác nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa rồi là ông Joe Biden và bà Kamala Harris.
![]() |
Ông Joe Biden |
Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell, Thượng nghị sĩ Roy Blunt và Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy - tất cả đều là người của Đảng Cộng hòa, đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Trong khi đó, ba ủy viên của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Quốc hội về Lễ nhậm chức gồm Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.
Với kết quả bỏ phiếu là 3-3, nghị quyết xác nhận ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử đã không được thông qua.
“Việc những người của Đảng Cộng hòa tiếp tục từ chối không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử, không thừa nhận ông Joe Biden và bà Kamala Harris là Tổng thống và Phó Tổng thống tiếp theo của chúng ta là một điều gây kinh ngạc. Việc họ tiếp tục bảo vệ cho tính khí thất thường sau bầu cử của Tổng thống Trump đã đe dọa nền dân chủ của chúng ta và làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin vào hệ thống bầu cử của chúng ta”, ông Hoyer đã tức giận chỉ trích như vậy trong một tuyên bố được phát đi sau cuộc họp của Ủy ban Quốc hội về Lễ nhậm chức. Lãnh đạo đa số Hạ viện Mỹ Hoyer là người phác thảo ra bản nghị quyết.
Lễ nhậm chức của Tổng thống theo truyền thống thường diễn ra ở trước Tòa nhà Quốc hội (Capitol). Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, kế hoạch tổ chức lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới có thể có sự thay đổi. Nghị quyết mà ông Hoyer đề ra nhằm công nhận ông Biden và bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thực chất chỉ mang tính biểu tượng bởi Ủy ban Quốc hội về Lễ nhậm chức không có quyền quyết định ai sẽ là người nhậm chức.