- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc gặp với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad. Đây là lần đầu tiên Nhà lãnh đạo Nga tiếp đón Tổng thống Assad ở thủ đô Moscow kể từ năm 2015.
![]() |
| Tổng thống Putin và người đồng cấp Assad |
Tại cuộc gặp song phương này, Tổng thống Putin đã chỉ trích các lực lượng quân sự nước ngoài ở Syria mà không có được sự cho phép từ Liên Hợp Quốc – ám chỉ đến quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
"Theo quan điểm của tôi, vấn đề chính nằm ở chỗ các lực lượng quân sự nước ngoài đã hiện diện trên lãnh thổ của đất nước các bạn mà không được sự cho phép của Liên Hợp Quốc và không được sự cho phép của các bạn. Điều này là vi phạm luật quốc tế. Và điều đó cũng sẽ không giúp đem lại cơ hội cho các bạn để tận dụng tối đa các nỗ lực nhằm đoàn kết đất nước và tiến lên trên con đường khôi phục nhanh nhất như có thể nếu toàn bộ đất nước được quản lý bởi một chính phủ hợp pháp."
Tổng thống Assad đã cảm ơn ông chủ điện Kremlin về các hoạt động viện trợ nhân đạo của Nga dành cho Syria cũng như các nỗ lực của ông Putin nhằm ngăn chặn “sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố”.
Nga là đồng minh mạnh nhất của Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến kéo dài cả thập kỷ qua ở đất nước Syria. Lực lượng quân sự Nga đóng một vai trò then chốt trong việc giúp quân đội trung thành với ông Assad lật ngược tình thế trên chiến trường và đem đến chiến thắng hiện giờ.
Tuy nhiên, một phần của Syria hiện vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Assad. Cụ thể lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang được triển khai ở phần lớn phía bắc và tây bắc của Syria – thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy Syria.
Trong khi đó, quân Mỹ vẫn đóng ở khu vực phía đông và đông bắc - nơi đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng người Kurd.
















