- Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết nước ông hiểu lý do đằng sau việc Mỹ, Australia và Anh ký thỏa thuận an ninh AUKUS mặc dù tại một diễn đàn diễn ra hồi cuối tuần vừa rồi Indonesia tiếp tục nhắc lại quan ngại về một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
![]() |
| Ba nước Mỹ, Anh, Australia công bố thỏa thuận AUKUS |
Hiệp ước an ninh ba bên giữa Mỹ, Australia và Anh có tên là AUKUS được xem là một phần trong nỗ lực của các nước nhằm chống lại sự nổi lên ngày càng đáng lo ngại của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiệp ước này khiến một số nước trong khu vực lo ngại bởi nó cho phép Australia có thể sở hữu trong tay các tàu ngầm hạt nhân.
Khi được hỏi về hiệp ước AUKUS, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho rằng, ông hiểu tại sao các nước phải có động thái nhằm bảo vệ lợi ích của họ.
"Lập trường chính thức của chúng tôi tất nhiên là Đông Nam Á vẫn là khu vực không có vũ khí hạt nhân và chúng tôi tất nhiên cũng lo ngại hiệp ước đó dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang”, ông Subianto thừa nhận.
"Như tôi đã nói, các nước đều tập trung bảo vệ lợi ích quốc gia. Nếu họ cảm thấy bị đe dọa... họ sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để bảo vệ chính họ. Và đây là điều tôi muốn nói - chúng tôi hiểu điều đó và tôn trọng họ”, Bộ trưởng Prabowo nói như vậy về thỏa thuận AUKUS.
















