- Hungary không cần bất kỳ binh sĩ NATO nào triển khai đến lãnh thổ của họ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine tiếp tục leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Tibor Benko mới đây đã tuyên bố như vậy.
![]() |
Ông Benko xác nhận thông tin Mỹ và NATO đang đàm phán với tất cả các nước nằm sát biên giới với Nga, Ukraine, hoặc cả hai để liên minh này được phép triển khai thêm quân đến lãnh thổ những nước nói trên.
Tuy nhiên, Budapest tin rằng quân đội của họ có đủ năng lực để tự bảo vệ đất nước mà không cần sự trợ giúp từ NATO.
“Hungary đã thiết lập một lực lượng quốc gia, phát triển những năng lực quốc gia đủ mạnh để trong tình hình hiện nay không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ lực lượng hay binh sĩ nước ngoài nào”, Bộ trưởng Benko nhấn mạnh.
Trong tình hình hiện tại, “chúng tôi cho rằng việc triển khai quân của NATO là không thích hợp và chúng tôi cũng không đề nghị NATO triển khai quân đến đây. Chúng tôi có thể xử lý tình hình”, ông Benko nói thêm.
Phương Tây đang liên tục cáo buộc Nga có ý định tấn công xâm lược Ukraine. Vì vậy, Mỹ và NATO đang lên kế hoạch triển khai quân đến khu vực để răn đe Nga. Trong khi đó, Moscow thẳng thừng bác bỏ cáo buộc trên.
















