- NATO hôm qua (12/1) cho biết liên minh này sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí và triển khai tên lửa để tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh ở Châu Âu. Tuy nhiên, Moscow nói rằng tình hình “rất nguy hiểm” và con đường tiến lên phía trước vẫn còn không rõ ràng.
![]() |
Mâu thuẫn giữa lập trường của Nga với lập trường của Mỹ và các đồng minh dường như sâu hơn bao giờ hết sau 4 giờ đồng hồ hai bên đàm phán ở Brussels. Đây là nỗ lực lần thứ hai trong tuần nhằm làm giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẵn sàng tổ chức các cuộc đối thoại về vũ khí nhưng sẽ không cho phép Moscow phủ quyết tham vọng của Ukraine khi gia nhập vào NATO một ngày nào đó. Đây là một yêu cầu cốt lõi mà Nga kiên quyết không chịu nhượng bộ.
"Có nguy cơ thực sự về một cuộc xung đột vũ trang mới ở Châu Âu”, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết tại một cuộc họp báo.
"Có nhiều khác biệt lớn giữa Nga và liên minh NATO. Những sự khác biệt đó không dễ được giải quyết”, ông Stoltenberg cho hay.
















