- Trung Quốc sẽ bảo vệ các lợi ích kinh tế hợp pháp của mình trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi đã nói như vậy sau khi giới chức Mỹ liên tục cảnh báo Trung Quốc không được giúp đỡ Nga. Ông Wang Yi cũng bác bỏ các quan điểm cho rằng Bắc Kinh đang đứng về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.
![]() |
| Nga và Trung Quốc đang có mối quan hệ đồng minh thân thiết |
“Trung Quốc không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cũng không muốn các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến Trung Quốc. Trung Quốc có quyền bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình”, ông Wang Yi nhấn mạnh trong cuộc điện đàm hồi đầu tuần với người đồng cấp Tây Ban Nha José Manuel Albares Bueno.
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Moscow và Kiev đối thoại với nhau để ngăn chặn tình hình leo thang, nói rằng chỉ có biện pháp ngoại giao mới có thể “mở ra cánh cửa cho hòa bình”.
“Trung Quốc đã và đang thúc đầy tiến trình đàm phán hòa bình theo cách riêng của mình kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra. Chúng tôi hy vọng vòng đàm phán thứ tư trong tiến trình đàm phán hòa bình Nga-Ukraine có thể đạt được tiến bộ mới được tất cả các bên chấp nhận”, tuyên bố chính thức của Trung Quốc nhấn mạnh.
Ông Wang Yi cũng giải thích rằng Bắc Kinh xem cuộc khủng hoảng hiện nay như kết quả của tình trạng rất nhiều xung đột an ninh ở Châu Âu tích tụ và chồng chất lên qua nhiều năm. Theo ông Wang Yi, để giải quyết cuộc xung đột, các quan ngại về an ninh hợp pháp của các bên cần phải được giải quyết.
















