- Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói biện pháp trừng phạt thứ tư nhằm vào Nga, bao gồm các biện pháp trừng phạt về kinh tế và cá nhân, Hội đồng EU hôm qua (15/3) cho biết.
![]() |
Cụ thể, EU sẽ hạn chế nhập khẩu thép và sắt từ Nga, hạn chế các khoản đầu tư vào ngành năng lượng của Nga, đồng thời hạn chế xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ phẩm sang Nga.
Ngoài ra, EU cũng áp đặt trừng phạt thêm một loạt các doanh nhân, nhà báo và công ty của Nga. Danh sách trừng phạt các cá nhân và thực thể của Nga sẽ được công bố trên Công báo của EU trong thời gian sắp tới. Sau đó, các biện pháp trừng phạt chính thức có hiệu lực.
"Gói biện pháp trừng phạt thứ tư này là một đòn giáng mạnh khác vào nền tảng kinh tế và hậu cần mà Nga dựa vào đó để phát động chiến dịch tấn công Ukraine. Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt là để Tổng thống Putin phải dừng cuộc chiến tranh vô nghĩa và vô nhân đạo này lại”, ông Josep Borrell, Cao ủy của EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại, đã phát biểu như vậy.
















