“Lỡ trớn, thiếu đà”, tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh đang “chững lại”?

0
0

 - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vấn đề: Phải chăng TP.Hồ Chí Minh đang chững lại?; còn Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thì nhận định: TP đang thiếu lực, lỡ trớn, thiếu đà từ nhiều năm nay…”

Chiều 20/3, tại TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện phát triển kinh tế, xã hội; kết quả triển khai Nghị quyết 54, Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2021, vượt qua những tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, TP. Hồ Chí Minh đã vươn lên, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận như tổng thu ngân sách nhà nước đạt 104,5% dự toán, thu hút FDI đạt 7,23 tỷ đô la; có 05/09 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm 2022 phục hồi tốt, một số chỉ tiêu đạt bằng cùng kỳ, một số ngành đạt mức bằng như trước khi xảy ra dịch.

Năm 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP. Hồ Chí Minh là tập trung đổi mới, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển; chú trọng rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường; tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.

Thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10 héc ta, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. TP. Hồ Chí Minh cũng đã  quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách Thành phố với tổng mức vốn đầu tư là hơn 12.954 tỷ đồng. Việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đạt hiệu quả, số phí bảo vệ môi trường thu được đến tháng 2 năm 2022 là hơn 131 tỷ đồng. Về quy định hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền với đất, đến nay chưa được thực hiện, do các đơn vị thuộc Trung ương chưa thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch.

Tuy nhiên, theo Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai một số nội dung theo Nghị quyết số 54 còn chậm so với kế hoạch do còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành; một số vấn đề mới, phức tạp, có tác động lớn, lâu dài, khi triển khai cần nghiên cứu khi quyết định.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 cũng tác động không nhỏ đến tình hình triển khai Nghị quyết. Cơ chế tài chính chưa được phát huy, trong khi TP. Hồ Chí Minh chưa có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác hậu kiểm và phối hợp rà soát việc thực hiện phương án sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất do các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn chưa đảm bảo theo tiến độ; chưa có nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước do việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp các năm trước gặp vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phải chăng Thành phố đã có sự chững lại trong tăng trưởng?

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Lãnh đạo Quốc hội và UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những nỗ lực và kết quả kinh tế, xã hội của TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua thử thách hiểm nghèo trong đại dịch Covid-19, để có sự phục hồi và phát phát triển như hôm nay. Vượt qua “trọng bệnh",  hồi phục và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở: TP. Hồ Chí Minh phải nhận thức rõ những khó khăn trước mắt, nhìn nhận khách quan nguyên nhân các chỉ tiêu chưa hoàn thành.

“Phải chăng Thành phố đã có sự chững lại trong tăng trưởng? Cần phải đảm bảo động lực tăng trưởng mới, không phải cho Thành phố mà cho cả nước. Động lực nào cần phát triển thì thúc đẩy…” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Về những định hướng phát triển trong thời gian tới của Thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản đồng ý các nhiệm vụ đã đề ra, nhấn mạnh TP. Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng thể chế, bám sát Nghị quyết của Đảng, rà soát các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp, khả thi;

Cần tiếp tục tập trung giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai các chính sách phục hồi kinh tế, nhất là các chính sách về tài khóa, tiền tệ vừa được Quốc hội thông qua, tập trung hoàn thành các dự án đã kéo dài nhiều năm, các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố, có tác động liên ngành, liên vùng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông công .

Chủ tịch Quốc hội đồng tình ủng hộ các kiến nghị của TP. Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 3, điều chỉnh vốn đầu tư công, đề nghị tổng kết kỹ kết quả thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về một số cơ chế đặc thù cho thành phố vào cuối năm nay, từ đó Quốc hội xem xét ban hành một Nghị quyết mới.

Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu
Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên: Đầu tàu kinh tế đang thiếu lực, lỡ trớn

Kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chiêm nghiệm với một số chữ “T” đối với TP. Hồ Chí Minh. Đó là “Tự Hào – Tự Tin - Trí Tuệ - Toàn Tâm, Toàn ý – Tất Thành công”. Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội, các Bộ ghi nhận, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan của Quốc hội về các kiến nghị đề xuất của TP. Hồ Chí Minh, theo thẩm quyền chức năng giải quyết và định hướng giải pháp trong thời gian tới.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cảm ơn những đánh giá, biểu dương và chia sẻ rất trách nhiệm và tình cảm của Chủ  tịch Quốc hội dành cho TP. Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đúng là đầu tàu kinh tế đang thiếu lực, lỡ trớn, thiếu đà từ nhiều năm nay, cần phải tạo những lực đẩy mới mà tự thân Thành phố không thể làm được. Để trở lại vị trí đầu tàu phải có lực đẩy mới, đà mới cho TP. Hồ Chí Minh, mà muốn làm được thì chỉ có Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý phù hợp, ủng hộ thì TP. Hồ Chí Minh mới thực hiện thành công”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận những chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác, cho biết sẽ sớm phối hợp, triển khai để cụ thế hóa các chỉ tiêu đã đề ra và xứng đáng với niềm tin của nhân dân cả nước.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.