- Nga rất mong tìm kiếm được một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận vai trò trung gian của bất kỳ nước phương Tây nào trong tiến trình đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
![]() |
“Chúng tôi sẵn sàng cho tiến trình ngoại giao một cơ hội. Đó là lý do tại sao chúng tôi đồng ý đàm phán và tiến trình này sẽ được nối lại ở Istanbul,” ông Lavrov cho biết trong một cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua (28/3) với báo chí Serbia. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay (29/3).
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ - nước có mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine, đã đặt rất nhiều nỗ lực vào việc đưa hai bên đến bàn đàm phán, Ngoại trưởng Lavrov giải thích. Tuy nhiên, không cần thiết phải có thêm EU hay Mỹ trong tiến trình đàm phán.
“Có quá nhiều lần xảy ra việc các tiến triển về ngoại giao bị đổ vỡ bởi các đồng nghiệp phương Tây. Họ không còn đáng tin tưởng thêm chút nào”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga bày tỏ ý kiến.
“Tôi không còn muốn bất kỳ hoạt động ngoại giao con thoi nào từ các đối tác phương Tây, bởi họ đã làm “con thoi” vào tháng Hai năm 2014 ở Ukraine và tháng Hai năm 2015 ở Minsk,” ông Lavrov nói thêm.