- Moscow sẽ ngừng đàm phán hòa bình với Tokyo sau khi Nhật Bản tiếp tục đơn phương trừng phạt Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (21/3) tuyên bố.
![]() |
| Quần đảo Kuril |
"Xét đến bản chất công khai thù địch của những biện pháp trừng phạt từ Nhật Bản nhằm vào Nga vì tình hình ở Ukraine, chúng tôi cần phải thực hiện các biện pháp sau. Trong bối cảnh hiện tại, phía Nga không còn ý định tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình với Nhật Bản, vì không thể bàn bạc, thảo luận về việc ký kết một hiệp ước căn bản như vậy trong quan hệ song phương với một nước đang công khai giữ lập trường thù địch và cố tìm cách gây hại đến lợi ích của đất nước chúng tôi”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow quyết định hủy bỏ chế độ miễn visa cho các công dân Nhật Bản theo hai thỏa thuận miễn visa giữa quần đảo Nam Kuril của Nga và Nhật Bản năm 1991 và thỏa thuận năm 1999 về các quy định đi lại đơn giản dành cho người Nhật Bản muốn đến thăm những nơi ở cũ của họ trên quần đảo Nam Kuril. Nga cũng sẽ từ bỏ tiến trình đối thoại với Nhật Bản về các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo Nam Kuril và ngăn cản việc Nhật Bản trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen.
Phản ứng trước động thái trên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua đã tức giận cho biết, quyết định của Mowscow khi rút ra khỏi đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản là không thể chấp nhận.
"Đây là hành động vô lý và không thể chấp nhận được. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ”, ông Kishida nói.
















