- Serbia sẽ không gia nhập NATO bởi nước này không thể quên được những đứa trẻ bị giết hại trong cuộc xâm lược của liên minh quân sự phương Tây nhằm vào họ năm 1999, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã phát biểu như vậy tại một cuộc mít tinh ở Kikinda ngày hôm qua (21/3).
![]() |
| Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic |
"Tôi tin rằng Serbia không được phép gia nhập NATO. Seriba là một quốc gia tự do và là một nước trung lập về quân sự. Serbia sẽ tự bảo vệ mảnh đất và bầu trời của mình. Nhưng hãy để tôi nói với các bạn điều này: nhiệm vụ của chúng ta là tha thứ và nhiệm vụ của chúng ta là không quên. Không quên em bé Bojana Tosic 11 tháng tuổi bị giết hại ở Merdare, gần Kursumlija, không quên em bé Milica Rakic bị giết ở Batajnica, và không quên Sanja Milenkovic bé nhỏ bị giết ở Varvarin. Chúng ta không có quyền quên lãng điều đó. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều chúng ta ngày đó, khi những kẻ vô trách nhiệm, ngạo mạn và tự mãn đánh bom chúng ta và phát động cuộc chiến tranh xâm lược chúng ta và đất nước chúng ta”, ông Vucic cho biết.
Cuộc tấn công xâm lược của NATO vào Yugoslavia năm 1999 kéo dài 78 ngày. Giới lãnh đạo liên minh NATO khi đó đưa ra lý do chính để phát động chiến dịch tấn công là ngăn chặn cuộc thảm sát người Albania ở Kosovo. Theo các nguồn tin của NATO, liên minh này đã thực hiện 38.000 cuộc xuất kích và tiến hành 10.000 vụ không kích.
Cuộc tấn công của NATO đã cướp đi sinh mạng của 3.500 đến 4.000 người và khiến 10.000 khác bị thương, trong đó 2/3 là dân thường. Tổn thất về vật chất lên tới 100 tỉ USD.
















