- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang kêu gọi các nước hãy bình tĩnh ở Eo biển Đài Loan và không có bất kỳ “hành động khiêu khích” nào sau chuyến thăm Taipei của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khiến Bắc Kinh tức giận cao độ.
![]() |
Trong một tuyên bố hiếm hoi về những vấn đề như vậy từ nhóm 10 quốc gia thành viên, các ngoại trưởng ASEAN họp tại Phnom Penh, Campuchia hôm nay (4/8) cho biết họ lo ngại diễn biến tình hình hiện nay có thể “gây mất ổn định cho khu vực và cuối cùng có thể dẫn đến tính toán sai lầm, đối đầu nghiêm trọng, xung đột công khai và hậu quả khó lường giữa các cường quốc”.
Cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đều tham gia các cuộc họp ASEAN đang diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong hai ngày thứ Năm (4/8) và thứ Sáu (5/8).
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Đài Loan với tư cách là vị quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo trong hơn 25 năm trở lại đây và Trung Quốc đã nhanh chóng đáp trả bằng cách thông báo tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh vùng lãnh thổ Đài Loan.
Hòn đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và Bắc Kinh phản đối bất kỳ hoạt động tiếp xúc nào của giới chức Đài Loan với các chính phủ nước ngoài.
Bắc Kinh cáo buộc Mỹ phá vỡ thế nguyên trạng hiện nay ở Eo biển Đài Loan bằng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi. Trong khi đó, Mỹ khẳng định không có sự thay đổi nào đối với lập trường tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc", theo đó Washington công nhận chính phủ ở Bắc Kinh nhưng đồng thời cho phép duy trì các mối quan hệ không chính thức và quan hệ quốc phòng với Đài Loan.
Về phía Mỹ, với việc Trung Quốc gần đây gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo Đài Loan, Washington cáo buộc Bắc Kinh không còn chấp nhận thế nguyên trạng hiện nay.
Ngay sau khi bà Pelosi đặt chân đến vùng lãnh thổ Đài Loan vào buổi tối hôm thứ Ba (2/8), Trung Quốc đã nhanh chóng thông báo tiến hành một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật được cho là bắt đầu khai hỏa ngay trong đêm đó. Trong số các cuộc tập trận này có một cuộc tập trận kéo dài 4 ngày bắt đầu từ hôm nay (4/8). Lực lượng Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa cũng phái một một phi đội gồm 21 máy bay chiến đấu bay về phía hòn đảo Đài Loan.
Trong khi đó, Mỹ cử một nhóm tàu sân bay tác chiến và các vũ khí hải quân khác đến khu vực.
Trong tuyên bố của mình vừa được phát đi, các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tất cả các bên có liên quan hãy “kiềm chế tối đa” và “kiềm chế trước các hành động khiêu khích”.
“Thế giới đang rất cần sự thông thái và trách nhiệm của tất cả các nhà lãnh đạo để duy trì chủ nghĩa đa phương và quan hệ đối tác, hợp tác, chung sống hòa bình và cạnh tranh lành mạnh vì các mục tiêu chung của chúng ta là hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển đồng đều và bền vững”, các nước ASEAN cho biết.
“Chúng ta nên cùng nhau hành động và ASEAN sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện cho đối thoại hòa bình giữa tất cả các bên, bao gồm thông qua việc sử dụng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt để xoa dịu căng thẳng, bảo vệ hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực của chúng ta.”
ASEAN bao gồm 10 nước thành viên gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.