- Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (27/10) cho rằng thế giới đang phải đối mặt với thập kỷ nguy hiểm nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai khi giới chức phương Tây tìm mọi cách để ngăn chặn sự sụp đổ không thể tránh khỏi của sự thống trị toàn cầu của Mỹ và các đồng minh.
![]() |
Tổng thống Putin |
Tại một trong những lần xuất hiện trước công chúng lâu nhất kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hôm 24/2, Tổng thống Putin đã phát đi tín hiệu rằng ông không hề thấy hối tiếc về cái ông gọi là "một chiến dịch đặc biệt" ở Ukraine đồng thời cáo buộc phương Tây kích động chiến tranh và chơi “một trò chơi địa chính trị nguy hiểm, đẫm máu và bẩn thỉu” đang gieo rắc hỗn loạn trên toàn thế giới. Theo lời ông Putin, Mỹ các các đồng minh NATO đã góp phần kích động cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đồng thời đang tìm cách châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc đối với hòn đảo Đài Loan để nhằm mục đích thực thi sự thống trị trên toàn cầu.
"Thời kỳ lịch sử của sự thống trị hoàn toàn của phương Tây đối với các vấn đề thế giới sắp kết thúc", Nhà lãnh đạo tối cao của Nga – ông Putin đã nói như vậy với Câu lạc bộ Thảo luận Valdai trong một phiên thảo luận mang tên "Một thế giới hậu bá quyền: Công lý và An ninh cho mọi người".
"Chúng ta đang đứng ở biên giới lịch sử: Phía trước có lẽ là thập kỷ nguy hiểm nhất, khó đoán nhất và đồng thời là một thập kỷ quan trọng kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc”, ông chủ điện Kremlin phát biểu.
Nhà lãnh đạo 70 tuổi của Nga đến muộn hơn một giờ để dự cuộc họp của các chuyên gia Nga, nơi ông đã có những phát biểu gay gắt về những gì ông miêu tả là sự suy đồi và suy tàn của phương Tây khi đối mặt với các cường quốc châu Á đang trỗi dậy như Trung Quốc.
Ông Putin tỏ ra thoải mái trong hơn 3 tiếng rưỡi khi được hỏi về nỗi lo chiến tranh hạt nhân, mối quan hệ của ông này với Chủ tịch Tập Cận Bình và về cảm giác của ông ấy về những người lính Nga thiệt mạng trong cuộc chiến Ukraine - điều mà ông Putin cho là "một phần" của cuộc nội chiến.
“Tôi vẫn luôn luôn tin vào sức mạnh của lý trí và tôi vẫn như vậy, vì thế, tôi tin tưởng rằng sớm hay muộn, các trung tâm mới của thế giới đa cực và phương Tây sẽ phải bắt đầu tiến hành những cuộc đối thoại công bằng về tương lai chung của chúng ta, và điều này diễn ra càng sớm thì càng tốt”, ông chủ điện Kremlin cho hay.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng khi Moscow đưa ra những quan ngại về an ninh cần phải giải quyết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng Ukraine vào tháng 12 năm ngoái, NATO đã gạt đề xuất này sang một bên. “Sẽ không ai có thể ngồi ngoài chuyện này được. Ai gieo gió ắt sẽ gặt bão. Cuộc khủng hoảng đã thực sự mang tầm cỡ toàn cầu. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và chúng ta không nên tự huyễn hoặc bản thân bằng bất kỳ ảo tưởng nào khác”.
Theo ông Putin, về cơ bản, nhân loại phải đối mặt với hai lựa chọn: “hoặc là chúng ta tiếp tục tích tụ gánh nặng của các vấn đề và điều đó chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả chúng ta, hoặc là chúng ta có thể làm việc cùng nhau để tìm ra các giải pháp – nhưng giải pháp hiệu quả, có thể là không hoàn hảo nhưng có khả năng làm cho thế giới của chúng ta ổn định hơn và an toàn hơn.”
Nhà lãnh đạo Nga đổ lỗi cho phương Tây gây ra căng thẳng hạt nhân gần đây, trích dẫn nhận xét của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss về việc bà sẵn sàng sử dụng biện pháp răn đe hạt nhân của London nếu hoàn cảnh yêu cầu.
Ông Putin nhắc lại cáo buộc được các quan chức Nga liên tục đưa ra gần đây rằng Ukraine có thể cho nổ một "quả bom bẩn" tẩm chất phóng xạ để gài bẫy Moscow. Tuy nhiên, phương Tây và Kiev liên tiếp bác bỏ.
Kiev cho rằng cáo buộc của Nga có thể đồng nghĩa với việc Moscow có kế hoạch kích nổ một thiết bị như thế. Ông Putin khẳng định quan điểm của Kiev là hoàn toàn sai trái. Ông này nói: "Chúng tôi không cần phải làm điều đó. Sẽ không có ý nghĩa gì khi làm điều đó".