- Năm nào cũng vậy, Tết càng đến gần thì ngành y tế và người bệnh càng canh cánh nỗi lo thiếu máu. Vì thế, đây là dịp mà các đơn vị, người dân cùng chung sức với ngành y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân…
Năm nào cũng vậy,Tết càng đến gần thì ngành y tế và người bệnh càng canh cánh nỗi lo thiếu máu. Đơn cử như Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 30.000 đơn vị máu mới cung cấp đủ cho người bệnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần Tết Nguyên đán, bệnh viện thường chỉ tiếp nhận 25.000 đến 28.000 đơn vị máu. Tình trạng này kéo dài trong 2-3 tháng, như vậy sẽ thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu và 2.000 đơn vị tiểu cầu, chưa kể tình trạng mất cân đối giữa các nhóm máu cũng có thể xảy ra (thiếu máu nhóm O, nhóm A).
"Hãy tình nguyện hiến máu, hiến máu thường xuyên, hiến máu nhiều lần, hiến máu dự bị khẩn cấp, và vận động người khác cùng hiến máu", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nói tại lễ khai mạc chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 18/12.
Thứ trưởng cho biết hiện nay nhu cầu truyền máu ngày càng tăng do nhu cầu chăm sóc y tế cao. Ngành y tế đã triển khai các kỹ thuật y học hiện đại như ghép tạng, ghép tủy, chạy thận nhân tạo, tiến hành các ca phẫu thuật lớn, điều trị nhiều loại bệnh máu, bệnh ác tính... Do vậy, bảo đảm đủ máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị luôn là áp lực rất lớn cho ngành y tế.
Theo ông Thuấn, Tết và mùa hè là hai thời điểm khó khăn, khan hiến máu. Hiện, mùa hè có chương trình hiến máu Hành trình đỏ, dịp Tết diễn ra hoạt động hiến máu Chủ nhật đỏ, nhờ đó khắc phục tình trạng thiếu. Ngoài ra, Lễ hội Xuân hồng hiến máu vào sau Tết giúp bổ sung máu cho nhu cầu điều trị.
Chương trình Chủ nhật Đỏ hiện đã diễn ra ở hơn 40 tỉnh, thành. Năm nay chương trình được tổ chức trong 4 tháng (11/2022-2/2023), dự kiến tiếp nhận 45.000-50.000 đơn vị máu cho cấp cứu, điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.
Năm 2023, dự kiến, chương trình tiếp nhận 45.000-50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán - thời điểm các cơ sở điều trị có rất nhiều bệnh nhân đang ở thời khắc mong manh vì tai nạn, vì bệnh hiểm nghèo, họ rất cần máu để cấp cứu, để chữa bệnh.
![]() |
MSD Việt Nam (được biết đến là Merck & Co., ở Hoa Kỳ và Canada) hôm qua (18/12) đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ phường Nguyễn Thái Bình (Q1, TP. Hồ Chí Minh) lần đầu tiên tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 100 nhân viên công ty cùng người nhà.
Chương trình hiến máu tình nguyện của MSD Việt Nam được xem là hành động thiết thực nhằm chung tay giải quyết một trong những thách thức chăm sóc sức khỏe cấp thiết nhất.
Jennifer Cox – Tổng Giám đốc MSD Việt Nam chia sẻ: “Rất nhiều nhân viên MSD đã và đang thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo trong suốt những năm qua. Chúng tôi tổ chức ngày hội hiến máu lần này nhằm lan tỏa tinh thần thiện nguyện, phát huy truyền thống chung tay vì cộng đồng với tư cách một công ty dược phẩm sinh học toàn cầu hàng đầu thế giới. Ngày hội hiến máu mà chúng tôi phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ ngày hôm nay sẽ diễn ra thường niên trong các năm tiếp theo là một phần cam kết với sứ mệnh cứu sống và cải thiện cuộc sống của mọi người dân Việt Nam.”
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 1 cho biết: “Chúng tôi rất cảm kích khi đông đảo nhân viên MSD Việt Nam và người nhà hưởng ứng tích cực ngày hội Hiến máu hôm nay. Một lần hiến máu có thể cứu được ba người. Những giọt máu mà tình nguyện viên trao đi hôm nay sẽ góp phần cứu sống rất nhiều người bệnh đang cần đến.”
Ngày 14 tháng 12 vừa qua, MSD vinh dự được trao bằng khen của Bộ Y tế vì đã có nhiều thành tích trong chiến dịch truyền thông và hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Đây là lần thứ hai, Bộ Y tế trao bằng khen cho MSD vì những đóng góp tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người dân Việt Nam.