- Đối đầu với Olympic Việt Nam đang thi đấu thăng hoa và được dẫn dắt bởi một người Hàn Quốc, báo chí xứ sở Kim chi tỏ ra bất ngờ, lục lại những ký ức xưa về chiến lược gia 59 tuổi này.
![]() |
Tờ Huffington Post, phiên bản Hàn Quốc hôm nay (29/8) đã đăng bài viết giúp độc giả trong nước có thêm thông tin về ông Park Hang Seo, HLV người Hàn Quốc đang “gây bão” tại châu Á khi giúp U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á.
Chưa dừng lại ở đó, Olympic Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia này tiếp tục gây tiếng vang tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 18) khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Olympic Nhật Bản, Bahrain, Syria để tiến vào bán kết và sẽ đụng độ Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8).
Trước phong độ quá đỗi ấn tượng của Olympic Việt Nam, báo chí Hàn Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt cho ông Park Hang Seo.
Theo tờ Huffington Post, HLV Park Hang Seo từng là trợ lý của chiến lược gia nổi tiếng Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ tư tại World Cup 2002. Thế nhưng không phải ai cũng biết chiến lược gia này còn từng dẫn dắt U23 Hàn Quốc tranh tài tại ASIAD 2002 nhưng thất bại trong việc chinh phục tấm huy chương Vàng.
Khi đó, sau khi gây được tiếng vang với vai trò trợ lý cho HLV Guus Hiddink, ông Park Hang Seo được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc mời hợp tác, tiếp quản đội U23 Hàn Quốc.
Thử thách đầu tiên với ông Park Hang Seo đó là phải giúp đội nhà vô địch môn bóng đá Nam, ASIAD 2002. Vì khi đó bóng đá Hàn Quốc đang được đánh giá rất cao sau thành công tại World Cup 2002.
Đội U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo dễ dàng vượt qua vòng bảng trước những đối thủ dưới cơ như Oman, Malaysia và Maldives. Tại tứ kết, đội bóng xứ sở Kim chi đã đánh bại Bahrain với tỉ số 1-0.
Tuy nhiên, tại bán kết, đội bóng của ông Park Hang Seo đã bại trận trước đối thủ Iran ở loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 trong 120 phút thi đấu.
U23 Hàn Quốc sau đó đã đoạt tấm huy chương Đồng khi đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 3-0.
![]() |
Rõ ràng thành tích này chưa đáp ứng được mong mỏi và kỳ vọng của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Một cuộc họp “mổ xẻ” thất bại của U23 Hàn Quốc lúc bấy giờ đã đi đến kết luận “chiến thuật của ông Park Hang Seo không hiệu quả, thiếu kinh nghiệm quản lý và năng lực cầu thủ cũng có hạn”.
Một số quan chức cấp cao của bóng đá Hàn Quốc đã phản đối việc ông Park Hang Seo tiếp tục cầm quân, dẫn tới cuộc chia tay của chiến lược gia này.
Sự cố nêu trên đã dẫn tới ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của ông Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tiếp quản đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Câu nói “bụt chùa nhà không thiêng” xét ra đúng với tình cảnh của chiến lược gia này. Dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã gây chấn động bóng đá châu Á khi giành ngôi Á quân rất thuyết phục.
Nối tiếp thành công đó, Olympic Việt Nam cũng đang trên con đường tái lặp kỳ tích hồi đầu năm 2018 khi đã lọt tới bán kết ASIAD 18 và sẽ đụng độ Olympic Hàn Quốc.
Phát biểu trước trận đấu, Park Hang Seo cho biết: “Tôi yêu quê hương mình và mong muốn điều tốt đẹp cho Hàn Quốc nhưng hiện tại tôi cũng là HLV trưởng đội Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi là giúp Olympic Việt Nam đạt thành tích tốt nhất”
Giờ đây các quan chức bóng đá Hàn Quốc và giới truyền thông nước này dù muốn hay không cũng phải thừa nhận tài năng của ông Park Hang Seo. Còn Olympic Việt Nam hoàn toàn đủ tầm để so tài sòng phẳng với một tập thể đầy rẫy “ngôi sao”của Olympic Hàn Quốc.
Minh Quang