Tin tức nổi bật sáng 5/8: Giá vàng lập đỉnh cao nhất mọi thời đại

0
0

Giá vàng SJC tăng phi mã, lên đỉnh cao nhất mọi thời đại. Virus SARS-COV-2 xuất hiện tại Đà Nẵng từ khoảng ngày 7/7. Việt Nam hiện có 672 ca bệnh, với 8 trường hợp tử vong. Thế giới đã có hơn 700.000 người chết vì Covid-19. Một công ty của Nhật Bản đã sản xuất ra một loại khẩu trang có thể chuyển ngữ 8 thứ tiếng...

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tin tức thời sự cập nhật khác.

Ứng phó với Covid-19

 

Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại Quảng Nam, đều là F1, Việt Nam có 672 ca bệnh

Bộ Y tế sáng nay (5/8) vừa công bố thêm 2 ca bệnh COVID-19 (BN671 và BN672), là 2 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và đều là F1 của các bệnh nhân trước đó.

Tính đến 6h ngày 05/8, Việt Nam, có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19, trong đó 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 224 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là: 120.041, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.565 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.645 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 97.831 trường hợp.

Chiều qua, cũng đã có thêm 18 ca bệnh COVID-19 được công bố, trong đó có 8 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung.

Virus SARS-COV-2 xuất hiện tại Đà Nẵng từ khoảng ngày 7/7

Trên cơ sở các kết quả xét nghiệm, phân tích dữ liệu đã thu thập được về các ca mắc COVID-19 thời gian qua, hiện đã có thêm sở cứ để khẳng định dự báo ban đầu về thời gian dịch bắt đầu tại Đà Nẵng, đó là khoảng ngày 7/7.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, trên địa bàn Đà Nẵng, Viện đã tiến hành xét nghiệm kháng thể 5.000 mẫu trên tổng số 7.000 mẫu đã được thu thập ở các khu cách ly và trong cộng đồng.

Trên cơ sở kết quả thu được, có căn cứ để xác định các mẫu bị nhiễm vào khoảng đầu tháng 7 và ổ dịch ở Đà Nẵng khởi phát vào đầu tháng 7/2020. 

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, qua điều tra dịch tễ, căn cứ vào các mô hình dự đoán và tham khảo ý kiến các chuyên gia, ngay từ đầu Bộ đã dự báo dịch bắt đầu từ đầu tháng 7 hoặc từ ngày 8-12/7;… Trên cơ sở các kết quả xét nghiệm, phân tích dữ liệu đã thu thập được về các ca mắc COVID-19 thời gian qua càng có thêm sở cứ để khẳng định điều này.

Đặc biệt, qua phân tích gen của virus gây bệnh trên các bệnh nhân, có thể khẳng định đây là nguồn mới xâm nhập, từ 1 điểm phát ra (khu 3 bệnh viện ở Đà Nẵng),… Do virus lần này đã đột biến, dẫn tới tình trạng lây nhiễm trong gia đình, lây nhiễm chéo cao.

Hải Phòng, Bình Định cử 58 nhân viên y tế đến hỗ trợ Đà Nẵng

Ngành y tế Hải Phòng đã cử 33 cán bộ y tế gồm 9 bác sỹ, 24 điều dưỡng là những cán bộ có trình độ kinh nghiệm thuộc 3 chuyên ngành nội hộ hấp, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm.

Các bác sỹ và điều dưỡng được cử đi từ 3 bệnh viện: Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Phụ sản đi chi viện cho thành phố Đà Nẵng.

Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng cử 25 nhân viên y tế để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. Đoàn lên đường ngày 6/8/2020.

Cơ bản hoàn thành lắp đặt bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng

Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu - TP Đà Nẵng)  tính đến hết ngày 4/8 đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt, các đầu việc còn lại chủ yếu lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bệnh viện có quy mô hơn 700 giường bệnh bao gồm sàn 240 giường, hành lang tầng hai và tầng ba khoảng 500 giường.

Công tác lắp đặt 24 giường ICU đã cơ bản hoàn thành, dự kiến trong ngày 5/8 sẽ đón bệnh nhân về đây điều trị.

No photo description available.

11 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 28 bệnh nhân nặng và tiên lượng nặng

Tính đến chiều ngày 4/8/2020, còn 284 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 27 cơ sở y tế trong cả nước, trong đó có 24 bệnh nhân tiên lượng nặng, 4 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy, 11 bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao.

Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời tại bệnh viện Đà Nẵng

Ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi đã qua đời sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vì đột quỵ.

Ngày 5/8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi đã qua đời vào tối 4/8, sau hơn 1 tháng điều trị vì tai biến mạch máu não.

Ông Tùng qua đời trong thời gian Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện lệnh phong tỏa nên thi thể sẽ được hỏa táng theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Vợ con của ông Tùng hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP Đà Nẵng. 

Trước đó, chiều 30/6, ông Tùng khi đang làm việc tại cơ quan thì bất ngờ bị tức ngực rồi gục xuống bàn làm việc. Ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 18,6 triệu ca mắc, 702.553 ca tử vong

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng 5/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 18.664.663 trường hợp, trong đó 702.553 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 11.884.307 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.   

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 50.187 ca mắc và 1.192 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 4.914.103 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 160.120 trường hợp.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 50.256 ca mắc và 1.117 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.801.921 ca bệnh và 95.819 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 51.282 ca mắc và 849 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 1.906.613, trong đó có 39.820 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục tính đến sáng 5/8 là 84.464 trường hợp, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á - Indonesia ghi nhận 115.056 ca mắc và 5.388 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Philippines là 112.593 và 2.115; ở Singapore là 53.346 và 27; ở Malaysia là 9.002 và 125.

Đời sống xã hội

Bà nội đầu độc cháu gái bằng thuốc chuột thú nhận làm ngay tại bệnh viện

 

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình (Thái Bình) đã bắt, tạm giữ đối Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969), trú tại xã Tân Bình, huyện Vũ Thư để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Trước khi bị bắt, bà Lệ là bác sĩ chuyên khoa Sản, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

Tại cơ quan công an, bà Lệ thừa nhận đã 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu nội là L.T.D.M (SN 2019) uống, một lần ở nhà và một lần khi cháu M. đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi của tỉnh. 

Những lưu ý đặc biệt khi thi tốt nghiệp THPT 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được chia làm 2 đợt. Từ ngày 8-10/8 sẽ diễn ra đợt một của kỳ thi.

Những địa phương thi đợt một bao gồm những tỉnh thành không nằm trong diện nguy cơ cao và đã đảm bảo điều kiện sẵn sàng. Những địa phương này sẽ thi đúng lịch đã công bố.

Đà Nẵng, Quảng Nam và thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ thi vào đợt sau.

Đợt thi bắt đầu từ 14h ngày 8/8. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh phải thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, 14h ngày 8/8 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục và đính chính sai sót (nếu có) đồng thời nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Công nghệ

Hàng chục ngàn tài khoản Facebook tại Nhật Bản bị đánh cắp thông tin

Theo một công ty an ninh mạng của Nhật Bản cho biết, thông tin của khoảng 7.600 người dùng Facebook ở nước này dường như đã bị đánh cắp và lưu trữ tại máy chủ đặt ở nước ngoài.

Lan song tay chay quang cao chua the tac dong lon den Facebook hinh anh 1

Nga từ cuối tháng 6, nhiều người dùng Nhật Bản bắt đầu nhận được các đoạn video từ các tài khoản giả mạo là bạn bè trên Facebook. Khi người dùng truy cập các đoạn video này sẽ được yêu cầu đăng nhập tài khoản tại trang Facebook giả mạo và bị đánh cắp thông tin.

Mặc dù, Facebook chưa xác nhận nhưng công ty an ninh mạng Sola.com cho biết, tính đến hết tháng 7/2020 đã theo dõi hơn 10.000 tài khoản được lưu trữ tại máy chủ đặt ở nước ngoài thông qua trang Facebook giả mạo. Khi các bản sao bị xóa, dữ liệu của 7.630 tài khoản Facebook của người Nhật Bản được tìm thấy tại máy chủ này.

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, Đại học Tohoku và một số cơ quan chính phủ cũng nằm trong danh sách bị đánh cắp thông tin. 

Điều đặc biệt Apple đang làm dành riêng cho thị trường Trung Quốc

Theo trang nghiên cứu thị trường DigiTimes cho thấy, Apple vẫn nỗ lực trong việc phát triển một chuỗi cung ứng riêng chỉ bao gồm các đối tác Trung Quốc để sản xuất iPhone dành riêng cho thị trường Trung Quốc đại lục.

Cụ thể các đối tác Trung Quốc của Apple như Luxshare hay Lens Technology đang đẩy mạnh việc mua các nhà máy sản xuất khung kim loại cho điện thoại từ tay các nhà sản xuất Đài Loan (Trung Quốc) trong một chiến lược được ông lớn công nghệ Mỹ cực kì khuyến khích.

https://ss-images.catscdn.vn/wp700/pc/1596546757456/ScreenShot2020-08-04at8_13_13PM.png

Luxshare, nhà sản xuất AirPods lớn nhất của Apple, mới đây đã gia nhập chuỗi sản xuất iPhone của Apple bằng cách mua lại một dây chuyền sản xuất các dòng máy iPhone giá thấp ở Trung Quốc đại lục từ Wistron (Đài Loan).

Trước đó, công ty sản xuất khung kim loại Đài Loan Catcher Technology cũng dự tính sẽ bán 30% cổ phần của mình trong các nhà máy ở Trung Quốc đại lục cho Luxshare.

Mục đích đằng sau xu hướng này có thể đến từ việc Apple muốn gom nhiều nhà cung ứng Trung Quốc có thể cung cấp các linh kiện giá thấp cho iPhone hơn ở thị trường Trung Quốc. Cùng những áp lực từ thương chiến Mỹ - Trung, chiến lược này cũng giúp Apple đa dạng hoá năng lực sản xuất trên toàn cầu.

Khẩu trang có thể chuyển ngữ 8 thứ tiếng

Công ty Donut Robotics của Nhật Bản đã tạo ra một chiếc khẩu trang thông minh giúp giao tiếp với mọi người xung quanh. Kết hợp với một ứng dụng, khẩu trang C-Face Smart có thể phiên âm chính tả, khuếch đại giọng nói của người đeo và dịch lời nói sang 8 ngôn ngữ khác nhau.

https://image.ngaynay.vn/w645/Uploaded/HmdWyC/mzdaz/2020_08_04/Untitled_2_3_JFZQ.jpg

Theo Donut Robotics, chiếc khẩu trang được làm bằng nhựa trắng và silicone, nó có một micrô kết nối với điện thoại thông minh của người đeo thông qua mạng không dây Bluetooth. Hệ thống có thể dịch giữa tiếng Nhật và tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

Donut Robotics lần đầu tiên phát triển phần mềm dịch thuật cho một robot có tên Cinnamon - nhưng khi đại dịch COVID-19 xảy ra, dự án robot đã bị đình trệ. Sau đó, các kỹ sư của nhóm nghĩ ra ý tưởng sử dụng phần mềm của họ cho chiếc khẩu trang.

Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự bùng nổ về doanh số khẩu trang, với việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng là quy định bắt buộc ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ono cho biết đợt phân phối khẩu trang dịch thuật đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại Nhật Bản, với 5.000 đến 10.000 chiếc sẽ có sẵn trên thị trường vào tháng 12. Giá bán của một chiếc khẩu trang là 40-50 USD.

Kinh tế

Giá vàng SJC tăng phi mã, lên đỉnh cao nhất mọi thời đại

Theo đà đi lên của thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (5/8) tiếp tục tăng phi mã gần 800 nghìn đồng/lượng, kéo giá bán ra vọt lên mốc gần 59 triệu đồng/lượng. Đây được xem làm mức tăng cao nhất trong lịch sử.

 

Cụ thể, lúc gần 9h sáng nay, giá vàng SJC của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI được niêm yết ở mức 57,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương đương 250 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết cuối giờ chiều qua.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 57,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,72 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương đương 650 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra tăng 720 nghìn đồng/lượng so với phiên làm việc trước đó.

Phạt công ty sản xuất bột giặt hơn 700 triệu đồng do gây ô nhiễm

Ngày 4/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 726 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên danh Lever Việt Nam, có trụ sở tại phường Minh Đức (thị xã Mỹ Hào), do làm ô nhiễm môi trường.

Theo đó, doanh nghiệp này đã có 4 hành vi vi phạm về chất thải. Điển hình, công ty không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định, dù dự án đi vào hoạt động đã 99 tháng.

Mặt khác, công ty đã thải bụi và khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/h-15.000 m3/h….

WTO dự báo lạc quan hơn về thương mại toàn cầu

Ngày 4/8, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo thương mại toàn cầu sẽ giảm 13% trong năm nay do các cú sốc từ cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, song mức dự báo này đã giảm đáng kể so với kịch bản bi quan - giảm 32% - được đưa ra trước đó.

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến, Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo khẳng định ngày càng có nhiều sự quan ngại trong WTO về khả năng các nước sẽ tiến tới tự cung tự cấp như một cách đối phó với đại dịch COVID-19.

Việc tập trung sản xuất ở một quốc gia có thể dẫn tới hàng loạt cú sốc lớn hơn. Các quốc gia nên đa dạng hóa nguồn cung và đại dịch COVID-19 sẽ chứng kiến chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu được định hình lại trong những năm tới.

Văn hóa

Chính thức hoãn tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020

Trước tình hình dịch Covid-2019 quay trở lại, cuộc thi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức lùi lịch và dự kiến hoãn đến cuối năm, trong trường hợp dịch được kiểm soát.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức hoãn tổ chức
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức hoãn tổ chức

Fanpage chính thức của Hoa Hậu Việt Nam 2020 vừa thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ cho các thí sinh. Cụ thể, khu vực miền Nam gia hạn từ 7/8 lên 25/9, còn khu vực miền Bắc từ 29/8 lên 26/10.

(Xem thêm)

Nam thần tượng Hàn sốc nặng vì lái xe gây tai nạn chết người

Chiều ngày 4/8, Sở Cảnh sát Seoul Seobu triệu tập Im Seulong do va phải một người đàn ông đang băng qua đường khi đang lái ô tô. Vụ việc xảy ra tại Eunpyeong, Seoul lúc 23h50 vào đêm ngày 1/8 khi trời đang mưa. Được biết, người đàn ông này sang đường trong khi đèn tín hiệu của người đi bộ vẫn đang sáng đỏ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và qua đời không lâu sau đó do chấn thương.

Sở cảnh sát cho biết, Im Seulong không lái xe dưới điều kiện bị các yếu tố khác ảnh hưởng như rượu bia, chất kích thích,... Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn phải điều tra thêm các khả năng như quá tốc độ,...

Im Seulong, sinh năm 1987, ra mắt cùng nhóm nhạc 2AM năm 2008. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m87 cùng gương mặt điển trai, Im Seulong là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thực tế và nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ.

Thể thao

C.Ronaldo không phải cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2019-2020

Góp công không nhỏ vào chức vô địch Serie A của Juventus nhưng C.Ronaldo không được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất. Thay vào đó người được vinh danh là Dybala.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã kết thúc mùa giải với 31 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo sau 33 trận, đóng góp vào gần nửa số bàn thắng (76 bàn) của “Lão bà”. Thành tích rất đáng kể nhưng rốt cuộc CR7 vẫn không thể giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu”.

Dybala là cầu thủ xuất sắc nhất giải Serie A 2019-2020
Dybala là cầu thủ xuất sắc nhất giải Serie A 2019-2020

Người được vinh danh là đồng đội của Ronaldo ở Juventus - Paulo Dybala. Điều đáng nói là cầu thủ người Argentina chỉ ghi 11 bàn và có 6 đường kiến tạo.

Tuy nhiên, theo lý giải của Ban tổ chức Serie A, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” được lựa chọn dựa trên các thông số thu thập được bởi hệ thống. Ngoài ra, màn trình diễn của các cầu thủ ở Coppa Italia cùng Siêu Cúp Italia cũng được cân nhắc.

Ngoài danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, Ban tổ chức Serie A còn công bố các cầu thủ xuất sắc nhất ở từng tuyến. Cụ thể, Wojciech Szczesny của Juventus là thủ môn xuất sắc nhất.

Hậu vệ xuất sắc nhất là trung vệ người Hà Lan của Inter Milan, Stefan de Vrij. Tiền vệ xuất sắc nhất thuộc về Alejandro Gomez thuộc biên chế Atalanta. Tiền đạo xuất sắc nhất là “Vua phá lưới” Ciro Immobile của Lazio với 36 bàn.

Sancho đã đồng ý đầu quân cho Man Utd

Man Utd cuối cùng đã có được bản hợp đồng chất lượng đầu tiên của mùa giải, sau khi tiền đạo Jadon Sancho chấp nhận rời CLB Dortmund.

Thời gian qua, “Quỷ đỏ” chạy ngược xuôi để tìm cách thuyết phục đội bóng Đức chịu nhả Jadon Sancho, cựu cầu thủ của đội bóng Man City. Cuối cùng, Dortmund đã nhượng bộ.

Theo báo chí Anh, Man Utd đã phải bỏ ra 118 triệu USD để sở hữu Sancho. Tùy vào thành tích của Sancho tại Old Trafford, Man Utd sẽ trả thêm cho CLB đến từ Đức tối đa 23 triệu USD. Giá của Sancho đạt tối đa 141 triệu USD, đúng với yêu cầu ban đầu của Dortmund.

Còn với Sancho, Man Utd đề xuất bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức lương rất cao lên tới 327.000 USD/ tuần.

Sancho rời Man City, gia nhập Dortmund năm 2017 để tìm cơ hội thi đấu. Mùa vừa qua, tiền đạo 20 tuổi ghi 17 bàn và kiến tạo 16 pha trong 32 trận đấu ở Bundesliga.

Quốc tế

Liên hợp quốc cảnh báo hậu quả của Covid-19 đối với cả một thế hệ

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo hậu quả của dịch Covid-19 đối với cả một thế hệ khi các trường học trên toàn thế giới phải đóng cửa.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, tính đến giữa tháng 7, khoảng 160 nước đóng cửa trường học, ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ học sinh, sinh viên, trong khi ít nhất 40 triệu trẻ em đã bỏ lỡ giai đoạn tiền tiểu học. Mặc dù các trường học đã tổ chức học trực tuyến nhưng vẫn chưa dung nạp đủ kiến thức cho học sinh.

 

Trong khi đó, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến những người thuộc cộng đồng thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn, tị nạn… với nguy cơ họ đang bị bỏ lại phía sau. Ông Antonio Guterres kêu gọi chính phủ các nước cần phải hành động để “cứu lấy tương lai của chúng ta”.

“Chúng ta cần phải mở cửa trở lại trường học. Ngay sau khi các ca lây nhiễm địa phương đang trong tầm kiểm soát, hãy đưa trẻ em quay trở lại trường học một cách an toàn nhất có thể. Liên hợp quốc cũng đã đưa ra các hướng dẫn giúp chính phủ các nước này giải quyết khó khăn. Cần phải biết cách cân bằng các nguy cơ y tế và nguy cơ giáo dục. Hãy tham vấn với các giáo viên, cha mẹ để bảo vệ trẻ”, ông Antonio Guterres nêu rõ.

Nhật Bản: Bác bỏ tin đồn Thủ tướng Abe gặp vấn đề về sức khỏe

Ngày 4/8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ các quan ngại về vấn đề sức khỏe của Thủ tướng Shinzo Abe.

Phát biểu với các phóng viên ở Tokyo, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản nói: “Tôi vẫn thấy Thủ tướng Abe hàng ngày, và tôi nghĩ rằng ông ấy không có vấn đề (về sức khỏe) bởi vì ông ấy vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trôi chảy."

Trước đó, trong ấn phẩm ra ngày 4/8, tạp chí Flash của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Abe đã nôn ra máu tại Văn phòng Thủ tướng hôm 6/7. Theo hãng tin Jiji Press, một số người trong chính giới đồn đoán rằng Thủ tướng Abe bị kiệt sức vì ông phải liên tục chỉ đạo cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và xử lý hậu quả do thảm họa mưa lũ gây ra ở nhiều khu vực của Nhật Bản.

Trong lần đầu tiên giữ vị trí Thủ tướng vào cuối tháng 9/2006, bệnh viêm ruột kết loét mãn tính của Thủ tướng Abe đã xấu đi và buộc ông phải từ chức một năm sau đó.

Gần 4.000 người thương vong trong vụ nổ lớn chưa từng có tại Lebanon

Quy mô của vụ nổ được coi là chưa từng có đã gây thiệt hại lớn trên toàn thủ đô Lebanon, làm gần 4000 người thương vong.

Tính đến rạng sáng nay (giờ Việt Nam), Bộ Y tế Lebanon cho biết số nạn nhân trong vụ nổ ở cảng Beirut chiều tối qua đã tăng lên 73 người chết và hơn 3.700 người bị thương.

Quy mô của vụ nổ được coi là chưa từng có đã gây thiệt hại lớn trên toàn thủ đô Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho biết vụ nổ gây ra số thương tích rất cao. Nhiều người vẫn bị mắc kẹt.

 

Giám đốc an ninh nội bộ của Lebanon, ông Abbas Ibrahim, cho biết vụ nổ xảy ra tại một khu vực ở kho chứa các vật liệu nổ ở cảng Beirut và từ chối suy đoán về nguyên nhân vụ nổ. Đáng chú ý vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày trước khi tòa án của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết đối với bốn người bị buộc tội giết chết cựu Thủ tướng Rafik Hariri và 21 người khác trong vụ đánh bom năm 2005.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã họp khẩn cấp hội đồng quốc phòng tối cao và ra tuyên bố thủ đô Beirut là một thành phố thảm họa, tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Có người Việt bị thương trong vụ nổ kinh hoàng ở Lebanon

Theo Đại sứ Trần Thành Công kiêm nhiệm Lebanon, có một công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ ở thủ đô Beirut của Lebanon.

Đại sứ Trần Thành Công kiêm nhiệm Lebanon cho biết, “ngay sau khi chúng tôi nhận được tin có vụ nổ tại thủ đô Beirut, Lebanon, chúng tôi đã liên hệ với chính phủ, Bộ Ngoại giao Lebanon và Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Lebanon để tìm hiểu tình hình thực tế của cộng đồng người Việt tại đây. Đến lúc này, chúng tôi được biết sau vụ nổ bà con không bị thiệt hại gì lớn. Hiện giờ, chúng tôi vừa cập nhật thì chỉ có duy nhất một công dân Việt Nam làm giúp việc cho một gia đình ở thủ đô Beirut do sự chấn động của vụ nổ đồ đạc của gia đình bị đổ vào người và bị gẫy tay, đang được đưa vào viện điều trị. Chúng tôi cũng đã trao đổi qua điện thoại với công dân bị gẫy tay. Hiện giờ sức khỏe của chị đã ổn định và được chăm sóc tốt”.

Lần đầu tiên phát hiện khủng long bị ung thư

Lần đầu tiên giới khoa học công bố phát hiện một trường hợp hóa thạch khủng long cho thấy loài vật to lớn thời cổ đại này cũng bị ung thư. Phát hiện đáng chú ý này ngay lập tức được đăng tải trên tạp chí uy tín Lancet Oncology.

Khi các nhà khoa học lần đầu tiên khai quật hóa thạch của một con khủng long có sừng Centrosaurus tại tỉnh Alberta, Canada vào năm 1989, họ phát hiện một xương chân của con vật này bị biến dạng nghiêm trọng và cho đó là vết liền xương sau chấn thương.

Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây có sử dụng kính hiển vi, máy quét CT độ phân giải cao, đã đưa các nhà khoa học đi đến kết luận dị tật ở xương chân của con vật thực chất là biểu hiện của u xương ác tính.

Tiến sĩ Seper Ekhtiari của Đại học McMaster cho biết: “Để xác nhận thêm một lần nữa, các nhà nghiên cứu còn lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân xương khớp so sánh với mẫu vật hóa thạch khủng long đang nghiên cứu nhằm khẳng định lại rằng, thực sự đây là lần đầu tiên một con khủng long được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư xương.”

Như vậy, đây là lần đầu tiên giới khoa học công bố tìm thấy dấu vết về căn bệnh ung thư ở mẫu vật khủng long tồn tại cách đây 76 triệu năm. Thông thường, không dễ để tìm thấy bằng chứng về ung thư ở hóa thạch khủng long bởi các khối u thường xuất hiện ở mô mềm không hóa thạch. Chính vì thế phát hiện mới này được xem là tư liệu quý giá cho ngành sinh học nghiên cứu ung thư ở các loài.

VnMedia.vn


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.