- Bắt đầu sản xuất vào tháng 12/1997, đến nay Honda đã sản xuất ra 30 triệu xe máy tại Việt Nam, tức là mỗi tháng sản xuất gần 110.000 chiếc, mỗi ngày làm ra 3.649 xe… và trở thành một trong những yếu tố giúp Việt Nam trở thành thị trường xe máy lớn thứ 4 trên thế giới như hiện nay.
Kể từ khi thành lập năm 1996 và chính thức đi vào sản xuất vào tháng 12/1997, cho đến tháng 10 này, liên doanh Honda Việt Nam (giữa Honda Motor và Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam) đã sản xuất được 30 triệu xe máy tại Việt Nam.
Trong số các dòng xe máy mang dấu ấn thiết kế và chỉ có tại thị trường Việt Nam có mẫu Wave Alpha, Super Dream…, ngoài ra doanh nghiệp này còn đóng góp vào việc xuất khẩu sang thị trường khác như châu Âu, Nhật Bản như mẫu SH 125/150, PCX 125/150, hay Dunk 50cc…
Hiện tại, Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy, 1 trung tâm phụ tùng với công suất thiết kế 2,5 triệu xe/năm. Hệ thống đại lý bán xe máy của Honda Việt Nam hiện ghi nhận có số 800 đại lý trên cả nước.
Honda Việt Nam mất 11 năm đầu tiên để đạt doanh số 5 triệu xe, 7 năm để đạt doanh số 10 triệu xe, tuy nhiên từ năm 2014 trở đi, trung bình cứ hai năm thương hiệu này đạt doanh số thêm 5 triệu xe máy các loại.
Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam – VAMM và bộ Giao thông vận tải, trong năm 2019 vừa qua thị trường Việt Nam đã tiêu thụ hơn 3,27 triệu xe máy. Riêng Honda Việt Nam đạt doanh số kỷ lục 2,57 triệu xe.
Nguyễn Chí