- Thống kê từ Focus2Move cho biết, chiếc Toyota Corolla đứng đầu thế giới ở phân khúc xe cỡ nhỏ (compact), với hơn 1,15 triệu xe, chiếm tới 11,3% thị phần toàn cầu.
Theo đó, Toyota Corolla tiếp tục thống trị phân khúc xe cỡ nhỏ (compact), với doanh số 1.155 nghìn chiếc, chiếm 11,3% thị phần. Được sản xuất tại Nhật Bản từ năm 1966, Corolla đã là mẫu xe bán chạy nhất trên thế giới trong 20 năm và cũng là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử, với hơn 45 triệu chiếc được bán cho đến nay.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Honda Civic với 608 nghìn chiếc được bán ra trong năm 2021, chiếm 6% thị phần. Mẫu xe này có mặt trên thị trường từ năm 1972 và hiện đã bước sang thế hệ thứ 10 (từ năm 2016 đến nay). Honda Civic có các cấu hình 3/4/5 cửa. Ở vị trí thứ 3 là Hyundai Elantra, tăng 2 bậc so với năm 2020, với doanh số 372 nghìn chiếc và chiếm 3,6% thị phần.
Đáng quan tâm, thị trường Trung Quốc cũng là nơi giúp các mẫu xe bán được nhiều nhất – để từ đó chiếm được thị phần lớn trước các đối thủ trên thị trường toàn cầu. Những cái tên này có thể kể ra với Toyota Corolla,Volkswagen Bora, Volkswagen Sagitar, Toyota Levin và đương nhiên là cả Geely Emgrand EC7 - mẫu xe "thuần" Trung Quốc cũng có tên trong danh sách này
Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe cỡ nhỏ (compact) bán chạy nhất thế giới năm 2021 vừa qua:
 |
| Toyota Corolla doanh số 1.155.000 xe |
 |
| Honda Civic doanh số 608.000 xe |
 |
| Hyundai Elantra doanh số 372.000 xe |
 |
| Volkswagen Golf doanh số 351.000 xe |
 |
| Volkswagen Boả doanh số 264.000 xe |
 |
| Volkswagen Sagitar doanh số 241.000 xe |
 |
| Mazda 3 doanh số 232.000 xe |
 |
| Mercedes-Benz A-Class doanh số 226.000 xe |
 |
| Toyota Levin doanh số 224.000 xe |
 |
| Geely Emgrand EC7 doanh số 209.000 xe |
Nguyễn Chí
Theo Thế giới Phương tiện