TP.HCM đạt được nhiều kết quả lớn qua đề án 06

0
0

 - Qua 2 năm thực hiện đề án 06 với nhiều khó khăn, TP.HCM đã đạt được những kết quả rất lớn, đóng góp trực tiếp, tích cực cho phát triển kinh tế, quản lý xã hội, góp phần hỗ trợ phát triển xã hội số, chuyển đổi số.

UBND TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn TP.HCM.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TP, các đơn vị nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; từ đó đã có sự "chuyển biến" mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Đề án 06.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, Công an TP với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP đã tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; chủ động, kịp thời tham mưu nhiều văn bản với Thành ủy, UBND TP; quyết liệt triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu công dân; thành lập nhiều tổ công tác lưu động đến tận nhà dân để thu nhận căn cước công dân/định danh điện tử (CCCD/ĐDDT) phục vụ công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú, tinh giảm các loại giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí, thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho Nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tăng cường tính chính xác, nhanh chóng trong các hoạt động nghiệp vụ…

Công tác tuyên truyền về các nội dung của Đề án 06 được quan tâm triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử và công cuộc chuyển đổi số.

Ngoài ra, TP thường xuyên rà soát, nhận diện các "điểm nghẽn" về hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật; trình độ cán bộ, nguồn nhân lực; quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, thông qua đó các đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án 06, là nền tảng tiền đề phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP.

Thu nhận được hơn 7,6 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD có gắn chíp

Để đảm bảo dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống" phục vụ kết nối với các chuyên ngành khác, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, thời gian qua, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan đã phối hợp thực hiện làm sạch, cập nhật, bổ sung, đồng bộ dữ liệu các chuyên ngành với các Cơ sở dữ liệu quốc gia như: Phối hợp xác minh hơn 3,9 triệu hồ sơ tiêm chủng phục vụ cập nhật lên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19; đồng bộ 12,8 triệu lượt dữ liệu hộ tịch, tư pháp của TPHCM với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, làm sạch 36.899 trường hợp bị sai lệch dữ liệu nguồn bảo hiểm xã hội,... Theo đó, đến nay đã có nhiều dữ liệu chuyên ngành khác được làm giàu, làm sạch để tiến tới kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư trong tương lai gần, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đối với công tác cấp CCCD và ĐDĐT, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, trong 2 năm qua, TP đã chỉ đạo lực lượng Công an mở nhiều đợt cao điểm tập trung quyết liệt huy động tối đa lực lượng, thành lập các tổ lưu động đến tận xã, nhà công dân hoặc tận các cơ sở y tế... để thu nhận hồ sơ CCCD/ĐDĐT. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các ngành, các cấp, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác thu nhận hồ sơ CCCD và kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Tính đến nay, toàn TP đã thu nhận được hơn 7,6 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD có gắn chíp và hơn 5,5 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 102,1% chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, với phương châm hành động trong triển khai thực hiện Đề án 06 là "không để ai bị bỏ lại phía sau", Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 1878/KH-UBND về thu thập dữ liệu, cấp định danh cá nhân, CCCD cho nhân khẩu đặc biệt; đến nay, đã tiếp xúc làm việc 2.934 trường hợp, trong đó có 1.850 trường hợp đã được cấp thông báo số định danh, cấp CCCD cho 1.201/1.850 trường hợp đủ điều kiện, hiện còn 649/1.850 trường hợp chưa đủ điều kiện cấp CCCD và 1.084 trường hợp chưa có số định danh cá nhân và chưa được cấp CCCD.

Đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP.HCM nhận xét, qua 2 năm thực hiện đề án với nhiều khó khăn, TP.HCM đã đạt được những kết quả rất lớn, đóng góp trực tiếp, tích cực cho phát triển kinh tế, quản lý xã hội, góp phần hỗ trợ phát triển xã hội số, chuyển đổi số.

Năm 2024, TP.HCM xác định chủ đề là thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98 của Quốc hội. Để thực hiện chủ đề năm gắn với Đề án 06, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp, các ngành phải bám sát các chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu các cơ quan thường trực Đề án 06 và chuyển đổi số TP tổng hợp, rà soát, đề xuất ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 của TP trong tháng 2; tập trung đánh giá hiện trạng, lên kế hoạch và tiến hành đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho chuyển đổi số và Đề án 06.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan phải làm sạch dữ liệu, hoàn thiện, phát huy và khai thác cơ sở dữ liệu dân cư của Đề án 06 nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dùng; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu.

Triển khai và vận hành ứng dụng dùng chung thống nhất cho TP trên nền tảng của Đề án 06. Trong đó tập trung cho nền tảng giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án 06, Quyết định 422 và các mô hình, thống nhất đến cuối năm 2025 gần như tất cả các hoạt động hành chính của TP phải diễn ra trên nền tảng số.

Chủ tịch UBND TP cũng giao các cơ quan liên quan tập trung thực hiện đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế; trình HĐND TP thông qua đề xuất miễn phí dịch vụ hành chính công tại kỳ họp sắp tới.

Sở Nội vụ nghiên cứu và có đề xuất về hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo là Ban chỉ đạo Đề án 06, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Ban chỉ đạo Chuyển đổi số để công tác chỉ đạo, điều hành được tinh gọn, hướng đến hiệu quả hơn.

Dịp này, 2 đơn vị được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 63 tập thể và 105 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 tại TP.HCM.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Người phụ nữ Hà Nội bị lừa 24 tỷ đồng khi đầu tư “sàn vàng online”

(VnMedia) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội mới đây đã tiếp nhận đơn của chị T về việc bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online.

Các quy tắc AI mới của EU châm ngòi cho cuộc chiến về tính minh bạch dữ liệu

(VnMedia) - Một bộ luật mới quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ở Liên minh châu Âu sẽ buộc các công ty phải minh bạch hơn về dữ liệu được sử dụng để đào tạo các hệ thống của họ, buộc họ phải công khai một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của ngành.

Xem trọn vẹn vòng Chung kết Euro 2024 trên dịch vụ MyTV đa nền tảng của VNPT

(VnMedia) - Kỳ UEFA EURO 2024 sắp khởi tranh tại Đức với những đội tuyển bóng đá mạnh nhất lục địa già. Người hâm mộ tại Việt Nam có thể xem trọn vẹn sự kiện bóng đá sôi động nhất mùa hè này trên hệ thống dịch vụ MyTV của tập đoàn VNPT.

Giá vàng thế giới giảm sâu, trong nước đứng im

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (14/6), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ giảm sâu gần 19 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức giá được niêm yết trước đó.

Lỗ hổng zero-day ảnh hưởng đến các thiết bị Pixel đã bị khai thác trong thực tế

(VnMedia) - Google đã phát hành bản vá cho 50 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến các thiết bị Pixel của mình và cảnh báo rằng một trong số đó đã bị khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích dưới dạng zero-day.