- Một chiến đấu cơ tàng hình đa năng thế hệ thứ năm - Su-57 hôm nay (24/12) đã rơi xuống một khu rừng ở vùng Lãnh thổ Khabarovsk Territory thuộc khu vực Viễn Đông Nga, một nguồn tin từ chính quyền thành phố Komsomolsk-on-Amur cho tờ Itar Tass biết.

"Chiến đấu cơ Su-57 đã rơi xuống khu rừng taiga, cách xa thành phố Komsomolsk-on-Amur, trong một cuộc bay huấn luyện. Phi công lái máy bay đã kịp thời thoát ra”, một quan chức chính quyền thành phố cho hay. Viên phi công đã không bị thương trong vụ tai nạn.
Nguồn tin cho biết thêm, chiếc chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi Su-57 (còn được biết đến dưới tên gọi T-50 hay PAK FA) đã gặp nạn trong các cuộc thử nghiệm do nhà sản xuất thực hiện.
Theo văn phòng báo chí Quân khu Phía Đông, hiện tại, chưa có đơn vị quân sự nào trong vùng có chiến đấu cơ Su-57 trong biên chế.
Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ rơi chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 ở vùng Khabarovsk của Nga, văn phòng báo chí của Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga cho hãng tin Itar Tass biết. Tập đoàn này đã lên tiếng xác nhận rằng, một máy bay Su-57 của họ bị rơi ngày hôm nay ở thành phố Komsomolsk-on-Amur trong chuyến bay thử nghiệm ở khu vực cách căn cứ không quân khoảng 111km.
Được thiết kế bởi nhà sản xuất máy bay lừng danh Sukhoi của Nga, chiến đấu cơ tàng hình đa năng Su-57 lần đầu tiên cất cánh bay lên bầu trời là vào năm 2010 nhưng nói mới chỉ được đưa vào sản xuất trong năm 2018.
Là chiến đấu cơ thế hệ mới tiếp theo, những chiếc Su-57 được trang bị hệ thống điện tử hàng không cực kỳ tối tân có khả năng tự động đánh giá các tình huống trên chiến trường. Chiến đấu cơ Su-57 có thể phát hiện các mối đe dọa ở trên không, dưới mặt đất và trên biển từ khoảng cách vượt xa bất kỳ hệ thống radar hiện đại nào. Ngoài ra, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới của Nga còn có khả năng tấn công các mục tiêu sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại bao gồm các tên lửa đất đối không, không đối không tầm ngắn, tầm trung và thậm chí là cả các tên lửa chống radar.
Chiếc chiến đấu cơ đa năng hai động cơ và một chỗ ngồi Su-57 còn được biết đến dưới cái tên PAK FA hay T-50. Nó được thiết kế để đem đến cho Không lực Nga một ưu thế không thể bị thách thức trong các cuộc không chiến. Su-57 được mong đợi sẽ là loại vũ khí nổi bật so các phiên bản cùng loại khác do sở hữu khả năng linh hoạt và những đặc điểm siêu âm hiếm có.
Su-57 cũng rất khó bị phát hiện trên các hệ thống radar do nó được bọc bởi một lớp sơn hút sóng đặc biệt. Vũ khí dẫn đường và không dẫn đường của Su-57 được giấu trong những khoang bên trong máy bay để đảm bảo chúng không bị phát hiện bởi các hệ thống radar.
Hồi cuối năm ngoái, một nguồn tin trong ngành công nghiệp máy bay của Nga tiết lộ chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 sẽ được trang bị những tên lửa siêu thanh sở hữu những đặc tính tương tự như tên lửa "bất khả chiến bại" Kinzhal.
Chiến đấu cơ Su-57 đã được thử lửa trên chiến trường Syria.
Gần đây có tin, Su-57 sắp được trang bị tên lửa chống hạm. Đây có thể là một ưu thế giúp chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm của Moscow có thể vượt mặt F-22 đình đám của Mỹ.
Tuy nhiên, với thông tin về vụ tai nạn của máy bay Su-57, uy tín của chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Nga có thể ít nhiều bị ảnh hưởng. Tổng thống Putin khi nói đến chiến đấu cơ Su-57 từng ca ngợi, "không có chiếc máy bay nào khác có thể bay tốt như máy bay của chúng ta”.
Vụ việc trên xảy ra ngay sau khi quân đội Nga vừa phải chứng kiến hai siêu vũ khí của Nga liên tiếp gặp nạn. Hồi tuần trước, một máy bay siêu âm có khả năng mang vũ khí hạt nhân - Tupolev-22M3 của Nga đã phải hạ cánh khẩn cấp ở phía nam nước Nga sau khi bị hỏng một động cơ. Trước đó chưa đầy một tuần, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra trên chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga – tàu Đô đốc Kuznetsov. Vụ hỏa hoạn đã khiến một người thiệt mạng và làm bị thương 10 người khác.
Những vụ việc liên tiếp như trên phần nào làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công nghiệp quân sự của Nga trong bối cảnh vũ khí của Nga đang đắt khách trên thị trường thế giới.