Vàng dẫn dắt “cuộc nổi dậy chống lại đồng USD”

0
0

 - Ông Ruchir Sharma - Chủ tịch của Rockefeller International và là cựu chiến lược gia tại Công ty quản lý Quỹ đầu tư Morgan Stanley, cho biết các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang rời xa đồng đô la Mỹ (USD) và chuyển sự chú ý sang vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

 

Giá vàng đã tăng 20% ​​trong sáu tháng qua, với nhu cầu không đến từ “những nhà đầu tư hay hoài nghi thông thường” chẳng hạn như các nhà đầu tư lớn và nhỏ “tìm kiếm một sự bảo vệ nhằm chống lại lạm phát và lãi suất thực tế thấp”, mà đến từ “những người mua lớn” như các ngân hàng trung ương, ông Sharma đã nhận định như vậy trên tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) số ra mới đây.

Theo chuyên gia đầu tư Sharma, các cơ quan quản lý đang giảm mạnh việc nắm giữ đồng đô la và tìm kiếm một giải pháp thay thế an toàn. Các ngân hàng trung ương hiện chiếm kỷ lục 33% nhu cầu vàng toàn cầu hàng tháng và đang tăng cường mua vàng hơn bất cứ lúc nào kể từ khi dữ liệu bắt đầu vào năm 1950, ông Sharma cho hay. 

“Sự bùng nổ sức mua này đã giúp đẩy giá vàng lên gần mức kỷ lục và cao hơn 50% so với những gì mà các mô hình dựa trên lãi suất thực sẽ đề xuất,” vị chuyên gia của Rockefeller International giải thích đồng thời nói thêm rằng “rõ ràng, có điều gì đó mới đang thúc đẩy giá vàng”.

Chuyên gia Sharma chỉ ra rằng chín trong số mười người khách hàng đầu của ngân hàng trung ương là ở “thế giới đang phát triển”, bao gồm Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Sharma chỉ ra rằng chín trong số mười ngân hàng trung ương mua vàng hàng đầu là ở “thế giới đang phát triển”, bao gồm Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

“Không phải ngẫu nhiên mà ba quốc gia này đang đàm phán với Brazil và Nam Phi về việc tạo ra một loại tiền tệ mới để thách thức đồng đô la Mỹ”, ông Sharma nhấn mạnh. Vị chuyên gia này tin rằng cơn sốt mua kim loại quý là do áp lực trừng phạt ngày càng tăng của Mỹ và các đồng minh, với khoảng 30% quốc gia phải đối mặt với các hình phạt quốc tế – tăng từ 10% vào đầu những năm 1990.

“Do đó, tài sản lâu đời nhất và truyền thống nhất - vàng hiện đang là phương tiện để các ngân hàng trung ương nổi dậy chống lại đồng đô la Mỹ”, ông Sharma lập luận.

Một số quốc gia bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế sau khi thấy tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài và nước này bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT.

“Đột nhiên, rõ ràng là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể là mục tiêu,” ông Sharma bình luận. Theo chuyên gia này, Mỹ coi các biện pháp trừng phạt là "cách miễn phí để chống lại Nga", nhưng trên thực tế, việc vũ khí hóa đồng USD đã khiến Washington phải trả giá đắt khi ngay cả các đồng minh của Mỹ như Thái Lan và Philippines cũng bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Đây không phải là vị chuyên gia đầu tiên lên tiếng về ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Gần đây, liên tiếp có các chuyên gia đưa ra nhận định về việc đồng USD của Mỹ đang đánh mất dần vị thế thống trị trước đây do ngày càng có nhiều nước tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh.

Mới đây nhất, tỷ phú người Nga Oleg Deripaska dự đoán, đồng đô la Mỹ (USD) chỉ còn giữ được vị thế là đồng tiền chính của nền kinh tế toàn cầu 5 trong năm nữa. Ông này tuyên bố ưu thế của đồng bạc xanh từ lâu đã được sử dụng như một vũ khí trả thù chống lại tất cả những người bất đồng chính kiến ​​mà thường không có sự đánh giá pháp lý trước.

Cách đây 7 năm, sự thống trị tuyệt đối của đồng bạc xanh trong các khoản thanh toán và giao dịch tài chính toàn cầu dường như không thể lay chuyển, người sáng lập gã khổng lồ nhôm Rusal đã viết trong một bài đăng trên Telegram hồi cuối tuần vừa rồi. Tỷ phú Deripaska dự đoán các giao dịch thanh toán toàn cầu sẽ trở nên đa dạng hơn và các loại tiền kỹ thuật số sẽ trở nên “phù hợp” hơn.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương của Washington đối với các quốc gia trên thế giới “có thể làm suy yếu quyền bá chủ của đồng đô la”.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


MyTV và câu chuyện doanh nghiệp Việt vượt khó để làm chủ công nghệ

(VnMedia) - Chỉ trong một thời gian ngắn, truyền hình MyTV của VNPT đã đạt được sự tăng trưởng thần tốc 1 năm bằng tích lũy cả 10 năm và vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Bộ Công Thương nói gì về đề xuất thí điểm thuốc lá điện tử?

(VnMedia) - Trong thời gian chưa ban hành chính sách, Bộ Công Thương đề xuất chỉ quản lý thí điểm thuốc lá nung nóng, chưa cho phép lưu hành sản phẩm thuốc lá điện tử.

Thế Vận hội Paris 2024 sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa an ninh mạng chưa từng có

(VnMedia) - Thế Vận hội Paris 2024 đang chuẩn bị sẵn sàng có thể để đối mặt với một thách thức chưa từng có về mặt an ninh mạng, trong bối cảnh các nhà tổ chức sự kiện dự kiến ​​​​sẽ phải chịu áp lực rất lớn đối với Thế vận hội diễn ra vào mùa hè này.

Ngăn chặn nhiều vụ giả danh Công an gọi điện hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID

(VnMedia) - Lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo giả mạo Công an tiến hành cài đặt ứng dụng VneID để chiếm quyền điều khiển điện thoại, nhằm lấy các thông tin cá nhân, chiếm đoạt tiền trong tài khoản...

Đức triệt phá 12 trung tâm cuộc gọi lừa đảo, bắt giữ 21 nghi phạm

(VnMedia) - Cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã triệt phá 12 trung tâm cuộc gọi lừa đảo qua điện thoại đứng sau hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo hàng ngày ở Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo và Lebanon.