Các công ty Thụy Sĩ lên kế hoạch quay trở lại làm ăn ở Nga

0
0

 - Khoảng 6% các công ty lớn của Thụy Sĩ đã rời khỏi Nga vì lo ngại các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc chiến Ukraine có kế hoạch quay trở lại trong ba năm tới, một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu Credit Suisse công bố vừa cho kết quả như vậy.

 

Báo cáo chỉ ra rằng khoảng 4% doanh nghiệp siêu nhỏ, 3% doanh nghiệp nhỏ và 8% doanh nghiệp vừa (SME) và gần 1/4 công ty lớn của Thụy Sĩ đã ngừng quan hệ kinh doanh với Nga vào năm 2022.

Credit Suisse cho hay cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga đã chấm dứt kỷ nguyên thương mại đa phương, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, đồng thời lưu ý rằng những căng thẳng địa chính trị đã đặt ra những thách thức cho các công ty Thụy Sĩ.

Các công ty không chỉ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt mà còn bởi thuế hải quan và các hàng rào phi thuế quan khác như quy định mua sắm của chính phủ và thủ tục phê duyệt.

“Không ngạc nhiên khi danh sách các quốc gia mà các công ty Thụy Sĩ rút khỏi trong ba năm qua đứng đầu là Nga… Mặc dù vậy, một số công ty lớn nói riêng đã lên kế hoạch bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Nga,” báo cáo nêu rõ. Tuy nhiên, báo cáo của Credit Suisse cũng nói thêm rằng “việc các kế hoạch nói trên có thực sự được thực hiện hay không và khi nào sẽ phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo của cuộc chiến ở Ukraine.”

Báo cáo nhấn mạnh rằng các công ty nước ngoài làm việc với các công ty Thụy Sĩ thường phản đối việc Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Theo cuộc khảo sát, khoảng 40% các công ty được hỏi cảm thấy phản ứng tiêu cực từ các đối tác kinh doanh của họ vì họ ủng hộ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Moscow.

“Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì tính trung lập đối với các công ty Thụy Sĩ. Hơn ba phần tư các công ty được khảo sát tin rằng việc duy trì tính trung lập của Thụy Sĩ là vì lợi ích của chính công ty họ,” Credit Suisse cho biết.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 650 công ty Thụy Sĩ, bao gồm 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 50 công ty lớn. Nó dựa trên sự phản hồi từ các giám đốc điều hành có công ty kinh doanh với nước ngoài.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Cần tài khoản định danh mức độ 2 của cá nhân khi dùng chữ ký điện tử

(VnMedia) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Mỹ: Hệ thống y tế "chao đảo" trước các cuộc tấn công mạng

(VnMedia) - Theo kênh CNN, một cuộc tấn công mạng đã làm gián đoạn “các hoạt động lâm sàng” tại tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc sức khỏe Ascension, buộc tổ chức này phải thực hiện các bước để giảm thiểu bất kỳ tác động nào đến việc chăm sóc bệnh nhân.

Công bố kết quả đánh chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023

(VnMedia) - Ngày 09/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông cáo báo chí "Tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023". 

Giá vàng tiếp tục tăng tốc, vàng miếng SJC vươn lên mức đỉnh kỷ lục

(VnMedia) – Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (10/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh mẽ tới hơn 39 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng và thiết lập mốc kỷ lục mới, mức tăng cao nhất 1,6 triệu đồng/lượng, vượt mốc 89 triệu đồng/lượng bán ra lúc cuối giờ chiều qua (9/5).

Sử dụng "app sex" giả dịch vụ cung cấp gái mại dâm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VnMedia) - Nhóm đối tượng phạm tội sử dụng "app sex" giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng rồi chiếm đoạt...