"Còn chủ quan trong việc ứng phó với thiên tai"

20:22, 04/08/2017
|

(VnMedia) - “Việc chủ quan, lơ là của người dân chính là từ sự chủ quan của cán bộ, chính quyền các cơ quan chức năng” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận xét về việc ứng phó với thiên tai, sự cố…

Mùa Cang Chải
Sự chủ quan khiến hậu quả của phòng chống thiên tai càng thêm nặng nề. Ảnh:Internet

Ngày 4/8, tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016, những tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu những nỗ lực thời gian qua của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt, trong việc hạn chế ở mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cho nhân dân và Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và biểu dương các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang rất nỗ lực, chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng ngày 3/8 tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn tình trạng chủ quan trong việc ứng phó với thiên tai, sự cố. Nhiều lúc, nhiều nơi còn bị động khi gặp tình huống khẩn cấp. Việc rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, di dời người dân... còn chủ quan. Người dân cũng chủ quan, do đó khi tình huống xảy ra, gặp rất nhiều khó khăn trong khắc phục.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc chủ quan, lơ là của người dân chính là từ sự chủ quan của cán bộ, chính quyền các cơ quan chức năng. “Người dân nắm chưa vững, còn chủ quan, chính là trách nhiệm của cán bộ, các tổ chức, các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền về ứng phó thiên tai, sự cố”, Phó Thủ tướng nói.

Cùng với đó, công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, mưa lũ, nguy cơ cháy rừng… còn nhiều hạn chế. “Chỉ cần dự báo, cảnh báo sớm được vài phút cũng sẽ góp phần quan trọng giảm thiệt hại, tạo thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn”.

Cùng với đó, việc duy trì chế độ ứng trực, theo dõi nắm tình hình vụ việc và thực hiện chế độ báo cáo theo phân cấp của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp cơ sở có vụ việc chưa kịp thời. Trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn còn thiếu.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, do tác động của biến đổi khí hậu năm 2017 và những năm tiếp theo tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến rất phức tạp, cực đoan và khó lường. Cùng với đó, trong quá trình phát triển sản xuất, việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng, mở rộng sản xuất công nghiệp sẽ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, sự cố khó lường có thể xảy ra cả trên đất liền và trên biển.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan, luôn nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên từng địa bàn, từ đó chủ động kịp thời với mọi tình huống.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao về sự cố, thiên tai; có kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, mưa lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất trên diện rộng, động đất, sóng thần... sát tình hình thực tế của địa phương.

“Phải có cơ chế gắn trách nhiệm các bộ, ngành, các địa phương với kết quả ứng phó với thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn. Nơi nào xảy ra sự cố mà công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả kém thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm”, Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sáng tạo. Tăng cường kiểm tra các bộ, ngành, địa phương về phương án, kế hoạch ứng phó, công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Một yêu cầu nữa là tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế để trao đổi dữ liệu khí tượng, thủy văn, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bão, lũ; học tập kinh nghiệm về huấn luyện, đào tạo, quản lý, phòng ngừa sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xúc tiến, trao đổi, hợp tác công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, đàm phán vùng tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo báo cáo nhanh ngày 03/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, mưa lũ xảy ra từ 01-03/8 trên địa bàn các tỉnh đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 09 người chết (Yên Bái: 2 người, Sơn La: 6 người, Lai Châu: 1 người); 24 người mất tích (Yên Bái: 12 người, Sơn La: 10 người, Lai Châu: 2 người); 12 người bị thương (Yên Bái: 9 người, Sơn La: 3 người).

- Về nhà ở: 196 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn (Yên Bái: 29 nhà, Sơn La: 167 nhà); 75 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Yên Bái: 25 nhà, Sơn La: 43 nhà, Điện Biên: 7 nhà); 102 nhà tốc mái (Cao Bằng: 37 nhà, Điện Biên: 65 nhà).

- Về nông nghiệp: 131ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở (Sơn La: 119ha, Điện Biên 12ha); 124ha ngô, lạc bị thiệt hại (Sơn La: 121ha, Điện Biên 3ha); 5 ha đất ruộng bị sạt lở (Lai Châu: 2ha, Điện Biên: 3ha).

- Về chăn nuôi: 89 gia súc (Yên Bái: 10 con, Sơn La: 40 con, Lai Châu: 29 con, Điện Biên 10 con), 835 gia cầm (Sơn La: 800 con, Điện Biên 30 con, Cao Bằng 5 con) bị chết.

- Về giao thông: Sạt lở 13.642m3 đường quốc lộ (Điện Biên: 13.442m3 trên QL 12, QL279B, QL 279C, QL 4H; Yên Bái: 200m3 trên QL32); 40.136m3 đường tỉnh lộ (Lai Châu: 9000m3 trên một số tuyến đường giao thông huyện Nậm Nhùn, Mường Tè; Điện Biên: 14.636m3 trên ĐT150, ĐT142, ĐT143; Yên Bái: 16.500m3 trên tuyến đường tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, đường tuyến xã Chế Cu Nha và Chế Cu Nha II). Ngoài ra, lũ cuốn trôi 3.000m đường tỉnh lộ 109 làm xã Nậm Chiến và thủy điện Nậm Chiến bị cô lập; đường tỉnh lộ đi 5 xã huyện của huyện Mường La bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

- Về thủy lợi: 144 công trình thủy lợi bị thiệt hại (Yên Bái: 141 công trình, Sơn La: 3 công trình); 2000m kè bờ suối thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Tổng thiệt hại ước tính trên 538,2 tỷ đồng.

Hoàng Hải


Ý kiến bạn đọc