Nhiều phố ùn tắc trở lại ngày sinh viên tựu trường

08:58, 06/02/2012
|

(VnMedia) - Sáng nay (6/2), sau khi sinh viên các trường đại học nhập học trở lại, nhiều tuyến đường của Hà Nội ùn tắc kéo dài trở lại. Tại các tuyến đường: Trường Chinh, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Đê La Thành, Kim Ngưu… hàng nghìn ô tô, xe máy bị kẹt trên đường.

>>>Hôm nay, có phép thử chính xác cho việc đổi giờ

>>>Đường Hà Nội đỡ tắc không phải nhờ đổi giờ?
 

Sáng nay, tuần thứ 2 Hà Nội đổi giờ làm, giờ học để giảm tắc đường trùng với thời điểm sinh viên các trường đại học, cao đẳng quay trở lại trường học. Ngay từ đầu giờ sáng, các phóng viên của VnMedia đã có mặt tại nhiều tuyến đường của Thủ đô để ghi lại tình hình đi lại của người dân trên các tuyến phố.
 
Theo ghi nhận của các phóng viên, sau khi sinh viên các trường nhập học trở lại, nhiều tuyến đường, trong tuần đầu khi thành phố triển khai biện pháp đổi giờ học, giờ làm để tránh ùn tắc, tới sáng nay khi lưu lượng người tham gia giao thông gia tăng đã ùn tắc trở lại.

Sáng nay, hàng loạt các tuyến phố: Trường Chinh, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Đê La Thành... rơi vào ùn tắc kéo dài. Tại các tuyến phố, có lòng đường nhỏ: Thái Thịnh, Thái Hà... nhiều lúc giao thông còn rơi vào cảnh hỗn loạn với cảnh người tham gia giao thông chen lấn ngang, dọc.

 Ảnh minh họa
Cảnh ùn tắc giao thông trên phố Thái Hà. Ảnh: Ngọc Lân

Khoảng 7h30 sáng, tại tuyến đường Giải Phóng tuyến đường cửa ngõ đi vào thành phố, sáng nay, mật độ phương tiện giao thông cũng đáng kể, cho nên đã xuất hiện một số điểm ùn tắc. Tại một số ngã ba, ngã tư, đèn tín hiệu trên tuyến đường này, hàng trăm ô tô, xe máy vẫn xếp hàng dài tới cả km, đứng dưới trời rét chờ thông đường.
 
Trong ngày đầu tiên thực hiện đổi giờ, tuyến đường Trường Chinh khá thông thoáng thì tới sáng nay sau khi sinh viên trở lại trường học, thời điểm khoảng 7h30 phút khi  VnMedia có mặt trên tuyến đường này, ùn tắc kéo dài gần như dọc tuyến đường.
 
Dọc tuyến đường dài hơn 2km này đoạn từ cầu vượt Ngã Tư Vọng đến ngã tư Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, hàng nghìn ô tô, xe máy cố nhích từng chút. Do tắc đường, nhiều người đã lao lên cả vỉa hè để tìm lối thoát.
 
Cách đó vài tuyến phố, khoảng 7h15 phút các tuyến phố: Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc… ùn tắc cũng kéo dài. Tại các tuyến phố này, cảnh người tham gia giao thông vừa đi vừa chống chân xuống đường, tay ghim tay ga xe, tìm từng kẽ hở trên mặt đường cố nhích từng chút để mau mong chóng tắc đường.

 Ảnh minh họa
Ùn tắc giao thông trên phố Thái Thịnh và Trường Chinh. Ảnh: Ngọc Lân

Trên tuyến Đê La Thành, Nguyễn Thái Học cũng vậy. Ùn tắc cũng xảy ra khiến nhiều người phải tìm các đường khác để đi nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc. Đưa con đi học, sau đó đến công sở làm việc, chị Thúy (nhà ở phố Kim Mã) bị tắc nghẽn ở phố Đê La Thành. Cho rằng phố Nguyễn Thái Học không tắc, chị quay đầu xe tìm đường đi xuống tuyến phố này, vừa vào phố Nguyễn Thái Học được một đoạn thì lại gặp tắc đường.
 
Tránh võ dưa, lại gặp vỏ dừa, cực chẳng đã, chị đành cố kìm tay ga, chống chân dưới đường, cố tìm cách điều khiển chiếc xe qua điểm ùn tắc để đến công sở.
 
 Ảnh minh họa
Do ùn tắc nên nhiều người phải đi trên vỉa hè. Ảnh: Ngọc Lân

Ngoài các điểm ùn tắc trên, ghi nhận của VnMedia cho thấy, sáng nay không chỉ có các điểm ùn tắc trên mà hàng loạt các tuyến đường khác của Hà Nội cũng rơi vào cảnh ùn tắc hoặc ùn ứ trở lại.

Sáng nay, từ 7h30 sáng tuyến đường Kim Ngưu, Lĩnh Nam… ùn tắc cũng kéo dài. “Cách đây một tuần khi thành phố đổi giờ làm ngày đầu tiên, việc đi lại trên tuyến đường Kim Ngưu có đông ùn ứ nhưng không đến nỗi ùn tắc nhưng ngày hôm nay”, chị Nhung, phố Lĩnh Nam (Hà Nội) cho biết. 

`                       Đổi giờ gây phiền toái cho nhà trường, học sinh

Thầy Văn Như Cương, Hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh cho biết, sau khi có quy định đổi giờ học, trường vẫn giữ nguyên giờ học buổi chiều từ 13h và kết thúc vào 17h15. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy định của thành phố, trường sẽ đóng cổng và chỉ mở cho học sinh về lúc 19h.

Ông phân tích, việc thay đổi giờ học khiến trường phát sinh thêm rất nhiều khoản chi phí như trang bị hệ thống chiếu sáng, tiền điện, tiền xe đưa đón học sinh... Trước đây, THPT Lương Thế Vinh bố trí xe chung đưa đón cả học sinh cấp 2 và cấp 3 trên cùng tuyến đường vì có thời gian học như nhau. Theo quy định mới, giờ học lệch nhau nên sẽ có những học sinh phải tự túc đi lại và tiền thuê xe mỗi em cũng sẽ tăng lên.

Ngoài ra, học sinh THCS tan sớm (17h) nhưng phải cử giáo viên trông các cháu đến 17h30, trường cũng phải tăng thêm khoản tiền ngoài giờ cho những giáo viên này.

"Thành phố quyết định đổi giờ nhưng lại không nhắc đến kinh phí phát sinh khi thực hiện. Thế nên hiện tại chúng tôi phải vận động phụ huynh cùng giúp sức bởi trường phối hợp với thành phố thì phụ huynh cũng phải chung tay với trường", thầy Văn Như Cương nói.


Xuân Tùng

Ý kiến bạn đọc