Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ mở rộng địa bàn hoạt động

16:25, 18/05/2017
|
(VnMedia) - Sáng nay (18/5), mười một nhóm thiết kế từ các nền kinh tế APEC đã có mặt tại Hà Nội để tham gia Khởi động Cuộc thi về phát triển và hoàn thiện một ứng dụng miễn phí trên điện thoại di động hoặc trên web phục vụ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ muốn mở rộng công ty của họ thông qua thương mại xuyên biên giới. Đội Việt Nam có 3 nhóm tham gia thiết kế.
 
Cuộc thi lập trình giống như một cuộc chạy tiếp sức thâu đêm sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cao cấp APEC lần thứ hai và Hội nghị các Bộ trưởng Phụ trách Thương mại (MRT) lần thứ 23 tại Hà Nội.
 
Chủ đề của Cuộc thi phát triển phần mềm này đặc biệt quan trọng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi mà các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp và thu hút tới 2/3 lực lượng lao động của khu vực.
 
Phát biểu tại Lễ khởi động, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương cho biết, mặc dù internet đã giúp giảm đáng kể chi phí xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp trong khu vực vẫn đang phải đối mặt với một loạt các thách thức và việc tìm kiếm lợi nhuận từ thương mại quốc tế vẫn còn khó khăn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
“Chúng tôi hy vọng rằng những ý tưởng đến từ các nhà thiết kế trẻ đầy sáng tạo này sẽ cổ vũ các nhà lãnh đạo APEC tìm hiểu cách áp dụng công nghệ để giải quyết một số vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải trên thực tế khi muốn mở rộng kinh doanh” - bà Lại Việt Anh cho biết thêm.
 
Các nhóm thiết kế tham gia cuộc thi được khuyến khích phát triển những ý tưởng sáng tạo để giải quyết những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực phải đối mặt, những cơ hội mà các công cụ cũng như môi trường kinh doanh online tạo ra, những thực tiễn liên quan đến việc phát triển và thực hiện sản phẩm mới.
 
Internet đã giảm đáng kể chi phí xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Nó mở ra hàng loạt các cơ hội cho kết nối với khách hàng mới từ trong khu vực Thái Bình Dương cũng như từ khắp thế giới. Dự án này được thiết kế để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhằm đi những bước đầu tiên trong việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của họ. 
 
Như vậy, chính các doanh nghiệp và cộng đồngcó thể được lợi từ việc tiếp cận đến một thị trường rộng lớn hơn, tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và tạo ra nhiêu việc làm hơn.
 
Bên cạnh đó, mục tiêu của Cuộc thi phát triển phần mềm MSMEs APEC là nhấn mạnh tới cách th ức mới trong việc thúc đẩy sự tawg trưởng toàn diện, sáng tạo và bền vững trong khu vực Thái Bình Dương và đưa ra những chính sách thúc đẩy sự sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề trong thương mại.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc