Nhóm 4 thanh niên phá ki ốt chợ lấy tài sản

10:53, 03/04/2014
|

(VnMedia) - Nhóm "đạo chích" xà cầy cậy tôn, phá khoá lấy cắp tài sản ở ki ốt trong chợ Hợp Nhất, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội...

Ảnh minh họa

Nhóm "đạo chích" tại cơ quan công an

Ngày 2/4, Công an phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Cầu Giấy bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản ở ki ốt trong chợ Hợp Nhất, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1983, ở Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội); Lê Văn Kiên (SN 1995, ở Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội); Dương Văn Báu (SN 1986, ở Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội); Nguyễn Văn Ngũ (SN 1996, ở Hoa Sơn, Ứng Hoà, Hà Nội).

Trong 4 đối tượng trên có hai đối tượng Nguyễn Văn Mạnh và Dương Văn Báu đã có tiền án.

Trước đó, vào khoảng 7h45 phút ngày 31/3, Công an phường Yên Hoà nhận được trình báo của chủ ki ốt chợ Hợp Nhất, (Yên Hoà, Hà Nội) về việc bị kẻ gian cậy tôn, cắt khoá lấy trộm tài sản gồm quần áo, xoong nồi trị giá trên 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, công an phường Yên Hoà đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy khẩn trương khám xét hiện trường, khoanh vùng đối tượng, đồng thời nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, gọi hỏi, điều tra truy xét. Đến 21h cùng ngày thì bắt được các đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng xà cầy cậy tôn, phá khoá lấy cắp tài sản ở ki ốt trong chợ Hợp Nhất. Số tài sản sau khi lấy chúng thuê 2 xe taxi chở về Mỹ Đức, Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc