Liên tiếp bắt đối tượng buôn ma tuý

16:32, 24/07/2014
|

(VnMedia)- Những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán ma tuý từ số lượng nhỏ đến băng nhóm có tổ chức được trang bị vũ trang để chống đối...

Khoảng 15h40 ngày 23/7, tổ công tác Y7/141 – CATP làm nhiệm vụ tại ba Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông về hướng đầu QL5 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Ảnh minh họa

Khi tổ công tác yêu cầu khám người và xe, nam thanh niên tỏ ra bất hợp tác, buộc các trinh sát hình sự phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ. Đúng như phán đoán, tổ công tác thu giữ tại chỗ một gói tinh thể dạng đá (nghi là ma túy tổng hợp) có trọng lượng khoảng 100g cùng 5 túi lớn chứa 400 viên ma túy dạng hồng phiến và gần 200 triệu đồng.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, thanh niên trên khai nhận vận chuyển số lượng lớn ma túy đi cung cấp cho các “đại lý” nhỏ hơn.

Vụ việc đang được CA quận Long Biên điều tra làm rõ

Trước đó, k
hoảng 20h15 tối 22/7, Tổ công tác Y5/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân phát hiện nam thanh niên điều khiển xe Wave BKS 29D1-382.33 phóng với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thay vì chấp hành, thanh niên này liều lĩnh điều khiển xe đâm thẳng vào người chiến sĩ CSCĐ Nguyễn Thành Trung để tẩu thoát mà không thành. Từ trong khu vực căng dây, phát hiện đối tượng manh động có thể mang theo hàng cấm, Tổ trưởng tổ công tác Y5/141 Đinh Xuân Thăng cùng các đồng đội đã nhanh chóng lao ra khống chế và kiểm tra hành chính kỹ lưỡng.
 
Kết quả phát hiện trong túi quần bên trái của y có một gói ma túy dạng tinh thể rắn màu trắng (ma túy đá) nặng khoảng 5gram. Tại trụ sở CA phường Nghĩa Tân, đối tượng khai tên Lê Hải Anh (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại số 7 ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Hà Nội). Hải Anh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp và là một con nghiện lâu năm.

Đối tượng khai nhận đã mua số ma túy đá trên tại Cổ Nhuế nhưng chưa kịp sử dụng thì bị tổ công tác Y5/141 bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 4h05’ ngày 19/7/2014, một nhóm 25 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép các chất ma túy vào đến địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng vây bắt đã bắn chỉ thiên cảnh cáo và kêu gọi, yêu cầu các đối tượng buông súng, đầu hàng.Song, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, dùng súng bắn về phía lực lượng Công an, làm Thượng úy Lường Phát Chiêm (SN 1982), Trung đội trưởng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động; Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La bị thương. Sau đó, các đối tượng bỏ chạy về phía biên giới giáp Lào, buộc lực lượng Công an phải nổ súng trấn áp, truy kích, bắt giữ 05 đối tượng (trong đó, 03 đối tượng bị thương; 02 đối tượng đã tử vong). Công an đã thu giữ 108 bánh heroin, 02 súng AK, 02 súng Các-bin, 01 súng ngắn, 05 hộp tiếp đạn, bên trong có 70 viên đạn (tất cả các súng đạn đã lên nòng)… Các đối tượng bị bắt cùng trú tại cụm bản Huổi Hiềng (huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào); 02 đối tượng chết chưa xác định được danh tính.

Ảnh minh họa

Vũ khí của các đối tượng bị thu giữ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Lường Phát Chiêm đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của đồng chí Lường Phát Chiêm, ngày 19/7, Bộ Công an đã thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Chiêm.

Liên quan đến sự việc này, ngay trong ngày 19/7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến Công an tỉnh Sơn La, trực tiếp nghe Giám đốc Công an tỉnh báo cáo và chỉ đạo các công việc cấp thiết. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà; viếng và chia buồn với gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức chu đáo tang lễ cho đồng chí Lường Phát Chiêm; đồng thời tiếp tục chỉ đạo mở rộng điều tra, truy bắt và xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng gây án.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc