Tuần này, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo chủ chốt

07:01, 01/07/2013
|

(VnMedia) - Các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các ban HĐND thành phố, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố và các thành viên UBND Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm theo 3 hình thức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp tại kỳ họp thứ 7 HĐND Hà Nội khoá XIV lần này.
 

Bắt đầu từ hôm nay (1/7) đến hết ngày 8/7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Hà Nội sẽ khai họp kỳ họp thứ 7 khoá XIV để đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô thời gian qua và đưa ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.

Trọng tâm tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Hà Nội sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013; chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội; sửa đổi bổ sung các nghị quyết HĐND thành phố về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với UBND, MTTQ, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn; việc quy định mức phụ cấp với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội; về một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND thành phố; về điều chỉnh giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND Hà Nội sẽ thảo luận, quyết nghị các vấn đề thực hiện Luật Thủ đô; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo nghị quyết của Quốc hội.

 Ảnh minh họa

 Tuần này, Hội đồng Nhân dân Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: internet.

Theo dự kiến, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành với 18 chức danh do HĐND thành phố bầu và phê chuẩn gồm chủ tịch, phó chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các ban HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND và các thành viên UBND thành phố.

Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện dưới ba hình thức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố công khai tới từng con số để cử tri và nhân dân biết. Những trường hợp 2 năm liên tục tín nhiệm thấp, sẽ phải chuyển sang bỏ phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, tình hình giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận, cử tri và đại biểu quan tâm.

Đáng chú ý, trong số các nghị quyết được xem xét, thảo luận và thông qua tại kỳ họp này, có nghị quyết ban hành quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo giục phổ thông công lập chất lượng cao; chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô; các biện pháp đảm bảo việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng; biện pháp nhằm cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp, cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác trước năm 1954, quy định cụ thể tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại; quy định diện tích bình quân nhà ở; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô, xe cơ giới…


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc