Cậy đông, tàu Trung Quốc liên tục "uy hiếp" tàu cá Việt Nam

15:09, 09/06/2014
|

(VnMedia) - Theo Cảnh sát biển Việt Nam, những ngày gần đây tình hình biển Đông ngày càng thêm căng thẳng khi các tàu phía Trung Quốc cậy số đông liên tục chèn ép, đâm va vào các tàu cá của ngư dân Việt Nam...

>>Trung Quốc duy trì máy bay, tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép

>>Tàu kéo Trung Quốc hung hăng đâm tàu Kiểm ngư Việt Nam

>>Tàu cá Trung Quốc đẩy ép, ném đá vào tàu Việt Nam

Trưa 9/6, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, những ngày gần đây, các tàu phía Trung Quốc không chỉ ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở khu vực phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981, mà còn cậy số đông liên tục chèn ép, đâm va vào các tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam,  trong các ngày mùng 7 đến sáng 9/6, vị trí giàn khoan của Trung Quốc không thay đổi. Phía Trung Quốc sử dụng khoảng 110 đến 115 tàu bảo vệ giàn khoan, trong đó vẫn có 4 tàu chiến (1 tàu hộ vệ tên lửa 534 và 1 tàu không rõ số hiệu; 2 tàu quyét mìn 839, 842).

Các tàu của Trung Quốc bố trí thành 3 vòng bảo vệ: vòng trong cách giàn khoan 1,5-2 hải lý có 8 tàu; vòng giữa cách giàn khoan 2-4 hải lý có 7-15 tàu; vòng ngoài cách giàn khoan 4-10 hải lý có 35-40 tàu.

Còn từ khoảng cách 9-10 hải lý so với giàn khoan, phía Trung Quốc sử dụng các tàu tốc độ cao liên tục bám sát các tàu Cảnh sát biển Việt Nam ở khoảng cách 400m, mở loa, hú còi, áp sát, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng công suất lớn nhằm đẩy phạm vi hoạt động của các tàu thực thi pháp luật Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan. Tuy nhiên, các tàu Cảnh sát biển đã bình tĩnh, cơ động vòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, vũ khí, trang bị, tàu thuyền.

Đặc biệt, mấy ngày gần đây, nhóm tàu đánh cá của Trung Quốc khoảng 38 - 40 chiếc với sự hộ tống của 2 tàu hải cảnh có biểu hiện manh động hơn khi liên tục dồn ép các nhóm tàu cá của ngư dân Việt Nam đang khai thác ở ngư trường truyền thống cách xa giàn khoan 38 - 40 hải lý.

 Ảnh minh họa

 Tàu cá Trung Quốc bao vây tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Ảnh: Cảnh sát biển

Những ngày qua, cùng với lực lượng Kiểm ngư, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn tiếp tục tổ chức đấu tranh với cường độ cao, phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Phạm vi hoạt động của các tàu chấp pháp của ta cách giàn khoan từ 8 - 11 hải lý.

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, ngoài đấu tranh phản đối hành động vi phạm chủ quyền của phía Trung Quốc, các tàu Cảnh sát biển cũng đã tăng cường có mặt tại khu vực tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động để hỗ trợ, bảo vệ ngư dân trước sự cản trở, tấn công của các tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc.

Điển hình, hồi 9h-11h30 sáng 7/6, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 4032, 2015 đã kịp thời hỗ trợ nhóm tàu cá của ngư dân ta khi phía Trung Quốc tổ chức đưa đội tàu cá trọng tải lớn tiến thẳng vào khu vực các tàu cá của ta đang hoạt động nhằm chèn ép, cố tình đâm va các tàu cá của ta.

"Trước sự cản trở của tàu Trung Quốc, các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên cường đấu tranh, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, giữ vững đối sách trên biển. Nhóm tàu cá Việt Nam tiếp tục kiên trì bám biển, tổ chức đánh bắt thủy sản, đấu tranh đòi ngư trường, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép", đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.

Còn theo báo cáo của Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày 8/6, các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường giàn khoan, đồng thời tổ chức hoạt động đấu tranh tuyên truyền với cường độ cao trên khu vực cách giàn khoan 8-11 hải lý để phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan 981 khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, tàu cá Việt Nam tiếp tục bám trụ tại ngư trường cách giàn khoan 35-40 hải lý, tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của tàu cá, tàu Hải cảnh Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan 981 khỏi khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài việc thực thi hoạt động chấp pháp, các tàu Kiểm ngư Việt Nam thường xuyên có mặt ở khu vực tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động để hỗ trợ, bảo vệ ngư dân trước sự cản trở, ngăn cản của các tàu Hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc.

Đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, mặc dù gặp sự cản trở, chống đối hung hăng của tàu phía Trung Quốc, nhưng các tàu Kiểm ngư và tàu cá của ngư dân ta vẫn kiên trì bám biển, bảo đảm an toàn và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc