Bắc Bộ mưa nhiều ngày tới

09:21, 16/07/2015
|

(VnMedia) - Hôm nay (16/7), nắng nóng đã chấm dứt ở Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời mưa sẽ diễn ra ở hầu khắp các khu vực. Đợt mưa này có thể kéo dài sang tuần tới.

Theo đó, ngày 16, ngày 17, phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có  mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh trong cơn dông và khả năng có lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Từ ngày 18 đến ngày 20, các khu vực này trời tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh trong cơn dông và khả năng có lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Còn phía Tây Bắc Bộ từ ngày 16 đến ngày 20 trời cũng mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong đó ngày 16, ngày 17, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, khả năng có lũ quét và sạt lở đất.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 16, ngày 17, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến ngày 20, phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/07/2015:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31  độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31  độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33  độ C.
 
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc