Ô tô đắt hàng, doanh số tăng 19 tháng liên tiếp

07:18, 12/11/2014
|

(VnMedia)- Doanh số bán hàng trong tháng 10 vừa qua của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt gần 15.000 chiếc và là tháng thứ 19 liên tiếp tăng so với cùng kỳ, dự báo sự thành công lớn của cả năm.

* Thị trường ô tô bứt tốc ngoạn mục

Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố ngày 11/11 cho biết, trong tháng 10 vừa qua, doanh số xe mới toàn thị trường ô tô Việt Nam (gồm cả xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp trong nước) đạt 14.938 chiếc, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2013 và tháng thứ 19 liên tiếp tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính theo chủng loại xe, trong số xe bán ra tháng qua có hơn 9.000 xe con và gần 6.000 xe tải; trong khi nếu tính theo nguồn gốc thì xe lắp ráp trong nước đạt gần 12.000 chiếc, xe nhập khẩu nguyên chiếc hơn 3.000 chiếc.

Ảnh minh họa

Hiện tượng Mazda CX-5 


Nếu chỉ xét theo doanh số, tháng 10 vừa qua công ty ô tô Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam với 4.182 chiếc, tăng trưởng ấn tượng tới 80% so với cùng kỳ năm 2013. Sự tăng trưởng rất mạnh của Thaco có được nhờ sự bùng nổ của cả 3 mảng chính của nhà sản xuất, nhập khẩu này là 2 thương hiệu xe du lịch Kia và Mazda, cùng với mảng xe tải đang rất thành công.

Trong tháng qua, thương hiệu xe Kia đạt doanh số 1.031 chiếc, tăng 56% so với cùng kỳ. Ngoài sự ổn định của mẫu xe bán chạy nhất Morning (hơn 400 chiếc) cùng các mẫu xe khác là Sorento và Carens (hơn 100 chiếc) thì sự tăng tốc bất ngờ của K3 (hơn 300 chiếc) góp phần quan trọng cho sự thành công của Kia tại Việt Nam. 10 tháng qua, doanh số xe Kia đạt hơn 8.700 chiếc, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

K3 tiếp tục là xe chủ lực của Thaco Kia thời gian tới


Ấn tượng hơn, thương hiệu xe Nhật Mazda có doanh số 1.015 chiếc trong tháng 10, tăng tới 132% so với cùng kỳ. Sự bùng nổ của Mazda có được nhờ sự tăng trưởng mạnh của hàng loạt mẫu xe, trong đó CX-5 vọt lên hơn 300 chiếc để ‘đòi lại’ vị trí mẫu Mazda bán chạy nhất tại Việt Nam theo tháng. Việc chuyển hướng lắp ráp trong nước cùng với mức giá hấp dẫn hơn đã thổi bùng sức sống cho Mazda6 với doanh số hơn 160 chiếc, trong khi Mazda3 (dù sắp thế hệ hoàn toàn mới sắp xuất hiện tại Việt Nam) và xe bán tải BT-50 vẫn hút khách với hơn 200 chiếc…

Bám rất sát Thaco về doanh số là Toyota với 4.145 chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013. Đứng đầu doanh số bán xe Toyota là Vios 2014 với 941 chiếc được giao tới tay khách hàng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Với 826 chiếc được bán ra, Fortuner vững vàng ở vị trí thứ hai, trong khi Altis tiếp tục hút khách với 809 chiếc được giao tới người sử dụng.

Ảnh minh họa

Toyota Corolla Altis 2014


Đứng thứ 3 về doanh số tiếp tục là Ford với các mức tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam. Tháng qua, Ford giao được 1.538 chiếc tới tay người dùng, tăng 73% so với tháng 10/013. Hai mẫu xe thương mại Ranger và Transit vẫn là đầu tàu, trong đó Ranger tiếp tục tăng mạnh như diều gặp gió với doanh số kỷ lục 545 chiếc, Transit đạt 378 chiếc. Một mẫu xe Ford đáng chú ý khác là EcoSport đang ngày càng hút khách với doanh số 272 chiếc, trong khi hai mẫu xe khác theo chiến lược one Ford là Fiesta và Focus vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, với mức trên dưới 100 chiếc.

Sau sự bùng nổ với doanh số hơn 700 chiếc vào tháng trước, Honda có dấu hiệu chững lại với 486 chiếc trong tháng 10 này, dù vẫn đạt mức tăng 15% so với cùng kỳ. Sự chững lại này do hai mẫu xe chủ lực là City và CR-V có doanh số thấp hơn. Trong tháng qua, Honda chỉ giao được gần 260 chiếc City tới tay khách hàng (so với 485 chiếc tháng trước), trong khi CR-V đạt 195 chiếc. Liên doanh ô tô Nhật Bản kỳ vọng vào những tháng cuối năm khi tung ra các mẫu xe mới, trong đó có CR-V 2015 ngay tại triển lãm ô tô Việt Nam khai cuộc tuần tới.
Ảnh minh họa

Honda CR-V 2015 sắp ra mắt tại Việt Nam.


Ở mảng xe sang, Mercedes có mức tăng trưởng 32% để đạt doanh số 270 chiếc trong tháng qua, và doanh số 10 tháng là hơn 2.100 chiếc. Lexus mới xuất hiện và có nhiều bất lợi nên doanh số 10 tháng chỉ đạt 278 chiếc.

Tính chung 10 tháng qua, toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt doanh số 121.648 chiếc, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013. Đóng góp quan trọng vào con số này là Trường Hải dẫn đầu với 32.883 chiếc (tăng 49%), Toyota bám rất sát với 31.919 chiếc (tăng 20%), Ford dù mới 10 tháng đã lập kỷ lục 10.786 chiếc (tăng 69%), lần đầu tiên đạt doanh số cả năm trên 10.000 chiếc, Honda 5.259 chiếc (tăng 66%)…

Mặc dù VAMA chỉ công bố cập nhật dự báo doanh số cả năm 2014 tại triển lãm ô tô Việt Nam sắp tới nhưng với đà tăng trưởng này, doanh số các tháng cuối năm hoàn toàn có thể vượt mức trên dưới 15.000 chiếc/tháng như hai tháng gần đây, giúp tổng doanh số cả năm vượt 150.000 chiếc, hứa hẹn mức tăng trên 36% so với năm 2013 và lập kỷ lục trong nhiều năm qua.


Hữu Thọ

Ý kiến bạn đọc