3 đối tượng lâm tặc hành hung kiểm lâm lĩnh án

15:50, 27/02/2012
|

(VnMedia)- Sáng nay 27/02, TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét công khai vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với nhóm đối tượng hành hung cán bộ kiểm lâm huyện Đô Lương.

Các bị cáo bị truy tố trước tòa gồm: Trần Quốc Hòa (SN 1972) và Nguyễn Văn Thủy (SN 1974) cùng trú quán tại xóm 4, Đà Sơn, Đô Lương và Dương Trọng Hùng (SN 1970, trú tại xóm 7, Thịnh Sơn, Đô Lương).

 Ảnh minh họa

 Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay (ảnh Thái Doãn)

           
Theo bản cáo trạng của VKSND huyện Đô Lương khoảng 2h30 phút ngày 1/10/2011, đối tượng Dương Trọng Hùng điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37N – 4672 trên địa bàn xã Nam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) thì bị tổ công tác của Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương tiến hành kiểm tra. Qua tiến hành kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe 37N – 4672 này chở gồm 40 tấm gỗ phiến và 11 khúc gỗ tròn. Toàn bộ số gỗ trên không có giấy tờ hợp lệ.

Các cán bộ kiểm lâm Đô Lương đã yêu cầu lái xe đưa xe và tang vật về trụ sở để xử lý theo quy định nhưng tài xế Dương Trọng Hùng chống đối quyết liệt buộc Kiểm lâm Đô Lương phải phối hợp với đội Kiểm lâm cơ động số 2 để giải tỏa. Khi kiểm lâm viên Nguyễn Anh Tiến chuẩn bị lái xe về hạt kiểm lâm Đô Lương thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao xông lên xe chém vào tay khiến anh Tiến bị ngất và phải đưa đến bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Một số đối tượng khác tiếp tục dùng hung khí, gậy gộc và đá tấn công lực lượng kiểm lâm làm nhiệm vụ. Sau đó, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn.

 Ảnh minh họa

      Chiếc xe tải 37N - 4672 (ảnh Thái Doãn)

                 
Biết không thể thoát khỏi “ lưới trời”, đến ngày 3/1/2011, 2 đối tượng Trần Quốc Hòa-là chủ gỗ và Nguyễn Văn Thủy- là kẻ trực tiếp cầm dao chém đồng chí Tiến đã tới cơ quan chức năng đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử sáng này, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, trong quá trình anh Tiến điều trị tại bệnh viện, người nhà của Hòa và Thủy đã bồi thường thiệt hại với số tiền 29 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hòa 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thủy 6 tháng tù treo và Dương Trọng Hùng 5 tháng tù treo.


Hải Bình - Thái Doãn

Ý kiến bạn đọc