Tóm gọn hai kẻ trộm chó bắn chết cán bộ tỉnh

09:25, 01/11/2012
|

(VnMedia)- Sáng 31/10, đối tượng Nguyễn Văn Hiển, một trong hai đối tượng bắn chết cán bộ UBND tỉnh Bắc Ninh vào ngày 23/10 đã sa lưới pháp luật sau gần 1 tuần trốn chạy.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh truy nã vì hành vi giết người là Nguyễn Văn Hiển (SN 1979, trú tại Lãm Làng, Vân Dương, TP. Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Biên (SN 1985, trú tại Xuân Bình, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh). Lệnh truy nã này được phát ra vào ngày 26/10.

Một ngày sau khi có lệnh truy nã, ngày 27/10, Nguyễn Đức Biên đã ra cơ quan công an đầu thú. Còn Nguyễn Văn Hiển, sau gần 1 tuần lẩn trốn, lực lượng cảnh sát Bắc Ninh tóm gọn tên này vào sáng 31/10 tại một địa bàn của tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biên và Hiển về hành vi “Giết người”.

Như đã đưa tin, khoảng 6h45 phút sáng 23/10, tại khu đô thị An Huy, TP. Bắc Ninh, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh) dắt chó ra buộc ở thân cây trước cửa nhà, rồi quay vào quét dọn nhà cửa.

Sau đó, anh Hiếu nghe tiếng chó kêu ăng ẳng bên ngoài. Đoán có chuyện bất thường, anh Hiếu chạy ra, phát hiện có đối tượng đi xe máy đã “câu” mất chú chó của mình. Vừa hô hoán, anh Hiếu tìm cách đuổi theo. Bất ngờ, các đối tượng trộm chó rút súng, bắn ngược trở lại khiến anh Hiếu ngã xuống đất, rồi tử vong.

Ngày 26/10, cảnh sát đã xác định được 2 nghi phạm Biên và Hiển. Đồng thời, thực hiện lệnh bắt 2 người liên quan về tội “Không tố giác tội phạm” là Nguyễn Thế Anh (SN 1976, trú tại Quỳnh Đôi, Kim Chân, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Quang (SN 1985, trú tại Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh; Quang là em vợ Hiển) để phục vụ công tác điều tra.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc