Gió tiếp tục giật cấp 9 sau khi bão tan

06:54, 04/08/2013
|

(VnMedia) - Bão số 5 sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tối nay (3/8), ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9...


 Ảnh minh họa

 Hình ảnh dự báo đường đi của Áp thấp nhiệt đới

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở đảo Cô Tô gió cấp 8, giật cấp 11; ở Móng Cái (Quảng Ninh) gió cấp 6, giật cấp 10; Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió cấp 8, giật cấp 11; Cửa Ông gió cấp 6, giật cấp 8, Sơn Động (Bắc Giang) cấp 7, giật cấp 8. Ở Thái Bình cũng có gió giật cấp 8.

 

Ở các Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm; Theo đó, ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 180mm; ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh) 214mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 128mm; Sơn Động (Bắc Giang) 170m, Ninh Bình 135mm, Chi Nê (Hòa Bình) 123mm...

Bão số 5 sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ sáng ngày 4/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

\

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tối nay (3/8), ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

 

Các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng tối nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6.

 Ảnh minh họa

Bão số 5 đã càn quét tại đảo Cô Tô - ảnh: Báo Quảng Ninh


Hoàn lưu bão gây mưa, ngập nhiều nơi

Theo ông Vũ Tiến Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội, tính đến thời điểm 14h00 ngày 3/8, địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra các đợt mưa to, tổng lượng mưa đo được tại trạm đo của Công ty thoát nước Hà Nội như sau: Vân Hồ 89mm; Trúc Bạch 92mm; Hồ Tây 98mm; Thanh Liệt 81mm; Yên Sở 72mm; Xuân Đỉnh 89mm; Long Biên 58mm, Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia G 80mm, Đông Anh 84mm.

Tại thời điểm xảy ra đợt mưa to lúc 13h30 đã xảy ra ứ đọng nước tại một số vị trí như Phạm Văn Đồng (khu vực không có hệ thống thoát nước), Trương Định (trước công ty vận tải hàng hóa), Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng… với mức độ sâu từ 0,1- 0,2m. Hiện nay, khu vực này đã cơ bản rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Trong khi đó, trận mưa lớn kéo dài từ lúc 14 giờ đến 15 giờ ngày 3/8 trên diện rộng ở địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã gây ngập lụt cục bộ trên tuyến quốc lộ 6 và một số tỉnh lộ. Một số đoạn đường vừa thông xe nay tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tại thành phố Sơn La, trận mưa đầu tiên của hoàn lưu bão số 5 đã làm ách tắc 5 điểm, có đoạn đường ngập khoảng 50cm. Hàng chục ha hoa màu, ruộng lúa mới cấy của bà con vừa khôi phục xong do những trận mưa cuối tháng 7 vừa qua nay lại tiếp tục bị ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, các tuyến tỉnh lộ 110, 101, 112 đi 8 xã vùng cao của huyện Mộc Châu và các xã vùng ven hồ thủy điện Hòa Bình vừa mới khôi phục tạm cho xe máy đi qua nay tiếp tục bị sạt lở cả 2 phía ta luy âm, dương làm ách tắc giao thông. Hiện nay, tại Sơn La, trời vẫn tiếp tục mưa, kèm theo sấm sét.

Tính đến 13 giờ ngày 3/8, địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại Như Tân (huyện Kim Sơn) và huyện Nho Quan là 90,6mm; Bến Đế (huyện Gia Viễn) 116 mm, Cúc Phương 104,8 mm, Gián Khẩu 101,8 mm, cao nhất là huyện Yên Mô 190 mm. Mực nước đo được tại Bến Đế trên sông Hoàng Long là 1,91 mét, dưới báo động 1 là 1,09 mét; Ninh Bình trên sông Đáy là 1,37 mét, dưới báo động 1 là 1,13 mét.

Tại thành phố Ninh Bình, mưa to dồn dập đổ xuống ở mức 136 mm trong thời gian ngắn đã gây ngập cục bộ ở một số tuyến phố chính như Vân Giang, Phạm Hồng Thái, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc