Kim Jong Un bất ngờ xuất hiện với gậy chống

11:55, 14/10/2014
|

(VnMedia) - Nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong Un đã bất ngờ xuất hiện lần đầu tiên sau 5 tuần biến mất một cách đầy bí ẩn, hãng tin chính thức của Triều Tiên sáng nay (14/10) đưa tin. Ông Kim Jong Un phải chống gậy để đi lại. Sự kiện này đã dập tắt làn sóng tin đồn dồn dập suốt trong những ngày qua trên khắp thế giới về việc có điều gì đó bất ổn với người quyền lực nhất Triều Tiên.
 

Ảnh minh họa

 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un


Xuất hiện trở lại sau khi biến mất hoàn toàn trước công chúng trong vòng 40 ngày, ông Kim Jong Un đã “trực tiếp có những chỉ đạo ngay tại hiện trường” ở khu vực Quận Dân cư Các nhà Khoa học Wisong vừa được xây dựng, thông tin từ hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên – KCNA cho biết đầu giờ sáng ngày hôm nay. Tổ hợp khu vực dân cư này được xây dựng dành riêng cho các nhà khoa học đang tham gia chương trình vệ tinh của Triều Tiên.
 
"Ngắm nhìn từ bên ngoài các căn hộ chung cư và tòa nhà công cộng, được trang trí bằng đá lát nhiều màu sắc, ông Kim Jong Un đã thể hiện sự hài lòng rất lớn, nói rằng chúng trông rất đẹp”, KCNA dẫn lời Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết.

KCNA không nói chuyến thăm trên diễn ra khi nào nhưng hãng tin này thường đăng tải các thông tin về những sự kiện như vậy một ngày sau đó. KCNA cũng cho biết thêm, ông Kim Jong Un còn thực hiện một chuyến thăm khác trong cùng ngày đến một Viện Năng lượng Tự nhiên vừa mới được xây dựng.
 
Những chuyến đi kiểm tra, giám sát như thế này là một trong các hoạt động thường xuyên của Chủ tịch Kim Jong Un cho đến khi ông này xuất hiện lần cuối cùng trong một buổi hòa nhạc hôm 3/9.
 
Sự biến mất của ông Kim Jong Un trong suốt nhiều ngày, đặc biệt là sự vắng mặt của ông ở những sự kiện quan trọng hàng đầu đất nước đã làm dấy lên đủ loại tin đồn về sức khỏe của ông này cũng như việc ông bị đảo chính, lật đổ.
 
Với sự xuất hiện trở lại của Chủ tịch Triều Tiên, hầu hết mọi tin đồn đã được dập tắt.
 
Trong bản tin sáng nay của KCNA, hãng thông tấn này đã không đề cập gì đến sức khỏe của ông Kim Jong Un mà chỉ thông báo chi tiết về những phát biểu của ông này về các dự án xây dựng. Trước đó, báo chí Triều Tiên chỉ nhắc đến sự “khó chịu” của ông Kim Jong Un mà không cho biết cụ thể ông này đang có vấn đề gì về sức khỏe.
 
Tại một phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc ngày hôm qua (13/10), ông Choi Yoon-hee – người đứng đầu Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết, dù ông Kim Jong Un có vấn đề gì về sức khỏe thì nó “không đủ nghiêm trọng để làm ảnh hưởng đến vị thế cầm quyền của ông này”.
 
Giới phân tích cũng chỉ ra rằng, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ có vấn đề gì đó đang diễn ra bên trong đất nước Triều Tiên. Không có hoạt động điều động binh lính bất thường cũng chẳng có dấu hiệu về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính. Ngoại giao ở cấp cao nhất vẫn tiếp tục. 3 thành viên của chính quyền đã có chuyến thăm bất ngờ đến Hàn Quốc – một điều mà các nhà phân tích nói rằng sẽ chẳng thể xảy ra nếu không có sự cho phép của ông Kim Jong Un. Các du khách nước ngoài và nhân viên cứu trợ vẫn đến Triều Tiên. Không có thông tin nào về những hạn chế mới hay cảnh báo nào được đưa ra dành cho các nhà ngoại giao.
 
Hàn Quốc tung cảnh báo sắc lạnh nhằm vào Triều Tiên
 
Sự xuất hiện trở lại của ông Kim Jong Un diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều lại căng trở lại sau vụ đọ súng ở biên giới hai nước. Hàn Quốc hôm qua thẳng thừng cảnh báo Triều Tiên về một sự đáp trả “mạnh mẽ” nếu nước láng giềng tiếp tục có hành động khiêu khích tương tự như vụ việc hồi tuần trước.
 
Lời cảnh báo trên được đưa ra khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhắc lại cam kết của bà về việc sẽ tăng cường hợp tác với Bình Nhưỡng bất chấp cái bà miêu tả là “bản chất hai mặt” của mối quan hệ. Nữ Tổng thống Park khẳng định, “cánh cửa đàm phán, đối thoại luôn rộng mở”.
 
Seoul cho rằng, việc Triều Tiên nổ súng là “một hành động khiêu khích”, vi phạm lệnh ngừng bắn mà hai bên đã ký kết nhằm kết thúc cuộc chiến tranh năm 1950-53.
 
"Chúng tôi cảnh báo nghiêm khắc về một sự đáp trả mạnh mẽ nếu có thêm những hành động khiêu khích tương tự xảy ra”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết tại cuộc họp báo.
 
Vụ đọ súng hạng nặng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nổ ra hôm 10/10 sau khi binh lính Triều Tiên thẳng thừng bắn vào những chiếc khinh khí cầu mang theo truyền đơn chống Triều Tiên rải xuống nước họ.
 
Bình Nhưỡng từ lâu đã chỉ trích kịch liệt những vụ rải truyền đơn chống Triều Tiên như trên của các nhà hoạt động Hàn Quốc và đã đe dọa sẽ dùng vũ lực để đáp trả những hành động đó. Tuy nhiên, trước ngày 10/10, Triều Tiên chưa bao giờ thực hiện lời đe dọa nói trên.
 
Rất may, không ai bị thương trong vụ nổ súng. Báo chí nhà nước Triều Tiên hôm 11/10 cảnh báo, những cuộc đàm phán dự kiến diễn ra giữa hai nước nhằm cải thiện quan hệ song phương có nguy cơ bị hủy bỏ vì giới chức ở thủ đô Seoul cho phép các nhà hoạt động Hàn Quốc thực hiện hành vi thả truyền đơn chống lại Triều Tiên.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc